Đà Nẵng: Phấn đấu đến cuối năm 2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%

Từ nay đến cuối năm 2024, các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù phục vụ triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.
Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, đã giải ngân được 558,117 tỷ đồng, đạt 46% tổng mức đầu tư. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, trong 9 tháng năm 2024, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gần 3.700 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Từ nay đến cuối năm 2024, các cấp chính quyền thành phố cần đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù phục vụ triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 95% kế hoạch Trung ương giao.

Trong quý 4/2024, thành phố tập trung hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền các thủ tục liên quan để triển khai dự án Nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan…

Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Ban đang triển khai thực hiện đúng tiến độ đối với 3 dự án thuộc danh mục động lực, trọng điểm của thành phố Đà Nẵng là dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu-phần cơ sở hạ tầng dùng chung; dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu và dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu-phần cơ sở hạ tầng dùng chung đến nay đã giải ngân hơn 1.895 tỷ đồng (đạt 52,3 % tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.426 tỷ đồng).

Trước đây, dự án gặp khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu phục vụ thi công. Nhưng đến ngày 20/7 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 3508/STNMT-KSTNN liên quan đến việc cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá) phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025.

Công văn cho phép các mỏ nâng công suất khai thác dưới 15% công suất khai thác đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực, do đó nguồn cung cấp vật liệu cho dự án đã tạm thời được đáp ứng.

Còn dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư là 1.203 tỷ đồng, khởi công từ tháng 9/2023. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay là 558,117 tỷ đồng, đạt 46% tổng mức đầu tư.

Ban quản lý dự án đã tích cực phối hợp với Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho công trình. Đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 240/255 hồ sơ và di dời 287/291 hồ sơ mộ.

Để đảm bảo mặt bằng phục vụ thi công Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, Ban quản lý dự án đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục đền bù giải tỏa, tổ chức mời vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng; lập thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành.

Ngoài ra, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu và dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam đã giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 1.070,21 tỷ đồng (đạt 79,8% so với tổng mức đầu tư của dự án là 1.340,69 tỷ đồng).

Đến nay nhà thầu đang tiếp tục thi công đấu nối nước thải những hộ gia đình còn lại, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật.

Trong số đó, đối với hạng mục công trình Tuyến ống thu gom nước thải mạng cấp 3 - đấu nối sau nhà đã thi công hoàn thành được 39.594m/43.086m (đạt 91,89% tổng khối lượng).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục