Đà Nẵng: Kiểm tra, khắc phục cửa sông Cu Đê bị xâm thực

Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) có báo cáo về việc bãi cát phía Bắc cửa sông Cu Đê bị xâm thực nghiêm trọng, với chiều sâu khoảng 50m, chiều dài khoảng 500m.
Tình trạng xâm thực tại bãi cát phía Bắc cửa sông Cu Đê, sâu khoảng 50m, dài khoảng 500m. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan tới tình trạng cửa sông Cu Đê bị xâm thực, ngày 4/10, ông Hoàng Thanh Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) cho biết quận đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đề xuất cho nghiên cứu nạo vét, khắc phục tình trạng trên.

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đang giao Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đề tài nghiên cứu bồi lắng, sạt lở tại cửa sông Cu Đê.

Cũng theo ông Hoàng Thanh Hòa, cùng với việc thi công các dự án tại khu vực, hiện nay, địa phương đang bước vào mùa gió, sóng mạnh trên biển, mưa lũ trên sông Cu Đê, nên phải đánh giá kỹ nguyên nhân khiến cửa sông bị xâm thực trên cơ sở khoa học.

Ngay từ đầu năm 2024, Quận đã chỉ đạo các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, đội Quy tắc đô thị quận phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm tra, giám sát liên tục. Nếu phát hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã có nhiều báo cáo về việc bãi cát phía Bắc cửa sông Cu Đê đang bị xâm thực nghiêm trọng, với chiều sâu khoảng 50m, chiều dài khoảng 500m.

Việc này đã tác động lớn đến các hộ đang hành nghề ngư nghiệp tại sông Cu Đê, đe dọa sự an toàn của tuyến đê kè phường Hòa Hiệp Bắc.

Tình trạng trên xuất hiện sau khi Công ty Cổ phần Trung Thủy triển khai thi công các hạng mục của Dự án Công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô tại bãi cát phía Nam cửa sông (địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Khi triển khai thi công kè chắn sóng tại bãi cát phía Nam cửa sông thì bãi cát phía Bắc bị xâm thực, hệ sinh thái tự nhiên bị ảnh hưởng, đồng thời ảnh hưởng và tác động đến tuyến đê kè biển tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, đoạn từ Nhà máy ximăng Hải Vân đến cầu Nam Ô.

Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu và các phòng ban chuyên môn của quận tổ chức kiểm tra, khảo sát và có phương án điều chỉnh, khắc phục để hạn chế việc ảnh hưởng về hạ tầng, môi trường trong quá trình thi công của dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục