Đà Nẵng: Cửa sông Cu Đê bị xâm thực sau khi dự án du lịch xây kè chắn sóng

Việc thi công các hạng mục của Dự án Công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã gây xâm thực nghiêm trọng ở cửa sông Cu Đê.
Chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Nam Ô thi công hạng mục bờ kè dọc cửa sông Cu Đê, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, khi chủ đầu tư thi công Dự án Công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô đã gây ảnh hưởng đến sinh thái tự nhiên trên địa bàn phường.

Ủy ban Nhân dân phường đã kiểm tra và có 2 báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu về vấn đề này nhưng đến nay tình trạng trên chưa được khắc phục.

Cụ thể, theo Báo cáo số 887/BC-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, Dự án Công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô được triển khai theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Trung Thủy-Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến ngày 6/12/2023, dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND.

Hiện, Công ty Cổ phần Trung Thủy-Đà Nẵng đang triển khai thi công xây dựng các hạng mục của Dự án. Tại vị trí cửa sông Cu Đê đổ ra biển, đơn vị thi công đang triển khai thi công kè chắn sóng. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng đã tác động lớn đến hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực này; đồng thời ảnh hưởng và tác động đến tuyến đê kè biển tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc đoạn từ Nhà máy ximăng Hải Vân đến cầu Nam Ô.

Hiện trạng khu vực bị xâm thực nghiêm trọng với chiều sâu khoảng 50m, chiều dài khoảng 500m. Việc này đã tác động lớn đến các hộ đang hành nghề ngư nghiệp tại sông Cu Đê, đe dọa sự an toàn của tuyến đê kè phường Hòa Hiệp Bắc.

Đến ngày 29/7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc tiếp tục có Báo cáo số 1121/UBND-ĐCXD để đề xuất Ủy ban Nhân dân quận và các phòng, ban chuyên môn của quận Liên Chiểu tổ chức kiểm tra, khảo sát và có phương án điều chỉnh, khắc phục để hạn chế việc ảnh hưởng về hạ tầng, về môi trường trong quá trình thi công của dự án đối với địa bàn phường.

Theo ghi nhận của phóng viên, Dự án Công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô đang thi công kè chắn sóng biển bằng bêtông, kéo dài hàng trăm mét, từ chân cầu đường sắt Nam Ô ra phía cửa biển. Sau khi thi công kè chắn sóng đã xuất hiện tình trạng xâm thực tại khu vực cửa sông phía đối diện, nước ăn sâu vào bãi cát hàng chục mét…

Trước đó, việc thi công kè chắn sóng thuộc dự án trên cũng bị buộc phải tạm dừng để kiểm tra vì xây dựng sát chân cầu đường sắt Nam Ô, xâm phạm an toàn đường sắt.

Ngày 5/6 vừa qua, Sở Xây dựng thành phố đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thủy-Đà Nẵng phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, bao gồm phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô, lấy ý kiến của cơ quan thẩm quyền quản lý đường sắt, báo cáo phương án xử lý các thủ tục liên quan.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục