Đà Nẵng: Cận cảnh sạt lở hàng trăm khối đất đá trên đèo Hải Vân
Chiều 13/10/2023, một đoạn taluy dương trên đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) đã bị sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống đèo. Lực lượng chức năng đã cắm biển cấm xe lưu thông qua đèo.
Chiều 13/10/2023, một đoạn taluy dương trên đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) đã bị sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống đèo. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngoài đất đá gây tràn lấp mặt đường, các khung sắt gia cố taluy dương cũng đổ sập xuống mặt đường gây tắc đường hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Cơ quan chức năng chặn xe lưu thông trên đèo Hải Vân phía tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: TTXVN phát)
Cơ quan chức năng chặn xe lưu thông trên đèo Hải Vân phía thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)
Tối 7/10, cháu Hoàng Thùy Trang tới nhà bác ở cùng thôn chơi, đến khoảng 19 giờ 50 phút, khi cháu Trang đang tập múa thì bất ngờ ta luy sau nhà bị sạt làm sập tường, đè lên người khiến cháu tử vong.
Từ ngày 6-9/10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại, làm 4 người chết và mất tích, trong đó ba người chết do sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái, một người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn.
Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi 50-100mm, có nơi trên 180mm; từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam 200-400mm, có nơi trên 700mm.
Trước tình hình mưa lũ tại miền Trung, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và Nhà nước.
75 điểm trường của 39 trường học trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng do mưa lớn, nhiều nơi nước tràn vào sân trường cao từ 20-60cm và có chiều hướng dâng cao.