Cựu Tổng thư ký NATO thừa nhận từng vượt qua lằn ranh đỏ của Nga

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng ám chỉ Ukraine có thể buộc phải từ bỏ các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc xung đột với Nga.
Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Tài chính (FT) ngày 4/10 thừa nhận liên minh quân sự này đã vượt qua ranh giới đỏ của Nga.

Ông Stoltenberg nói: “Đương nhiên cần phải dừng lại và nghĩ rằng có lẽ những hành động như vậy quá nguy hiểm. Nhưng giải pháp thay thế - từ chối hỗ trợ Ukraine vì một số lời lẽ khoa trương - thực sự không thể xem xét một cách nghiêm túc.”

Ông Stoltenberg còn cáo buộc lãnh đạo Nga dường như cố lừa gạt bằng cách nói về lằn ranh đỏ.

Cựu Tổng thư ký Stoltenberg cũng ám chỉ Ukraine có thể buộc phải từ bỏ các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc xung đột với Nga.

Trả lời câu hỏi ông sẽ đưa ra chính sách nào với Tổng thống Ukraine, Volodimir Zelensky điều gì nếu nói đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev: “Phần Lan đã chiến đấu dũng cảm chống Liên Xô năm 1939. Người Phần Lan đã gây nhiều thiệt hại cho Hồng quân hơn mong đợi. Chiến tranh kết thúc với việc họ mất 10% lãnh thổ. Tuy nhiên, họ nhận được một biên giới an toàn.”

Theo ông Stoltenberg, tiến bộ theo hướng này có thể xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

“Sau cuộc bầu cử, có thể có xung lực mới, một nỗ lực mới để xoay chuyển tình thế, nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là giương cờ trắng và bỏ cuộc. Đó có thể là nỗ lực thay đổi tình thế trên chiến trường, song song với việc đảm bảo chuyển động trên bàn đàm phán. Quyết định (bắt đầu đàm phán) vẫn thuộc về Ukraine. Tuy nhiên, chúng ta cần tạo điều kiện để họ có thể ngồi vào bàn đàm phán với người Nga và đạt được điều gì đó có thể chấp nhận được, … điều gì đó sẽ cho phép họ vẫn là một quốc gia độc lập,” chính trị gia Na Uy nói.

“Nếu có ý chí, luôn có thể tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, phải có một ranh giới, sau khi vượt qua ranh giới đó, điều 5 (hiệp ước NATO) sẽ được viện dẫn và Ukraine phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ cho đến biên giới này.”

Ông cũng cho biết khi còn đương chức, ông chủ trương cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục