Hàn Quốc: Cựu Giám đốc tình báo bị bắt vì liên quan đến vụ thiết quân luật
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc Cho Tae Yong bị cáo buộc đã không báo cáo kế hoạch thiết quân luật lên Quốc hội dù đã biết về kế hoạch này.
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc Cho Tae Yong bị cáo buộc đã không báo cáo kế hoạch thiết quân luật lên Quốc hội dù đã biết về kế hoạch này.
Bà Kim Keon Hee bị truy tố với lệnh giam giữ về các tội danh vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ chính trị và luật cấm nhận hối lộ để làm trung gian.
Theo nhóm điều tra, ông Han bị cáo buộc hỗ trợ cựu Tổng thống Yoon trong quá trình chuẩn bị, ban bố sắc lệnh thiết quân luật đêm 3/12/2024, cũng như trong việc biên soạn, tiêu hủy bản dự thảo sửa đổi.
Theo nhóm điều tra, nỗ lực đưa ông Yoon ra thẩm vấn từ Trại giam Seoul ở thành phố Uiwang, phía Nam thủ đô, đã thất bại do “sự từ chối kiên quyết” của cựu tổng thống.
Tòa án Quận Trung tâm Seoul ban hành lệnh cưỡng chế theo đề nghị ngày 30/7 của nhóm điều tra đặc biệt do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu, sau khi ông Yoon không tuân thủ 2 lệnh triệu tập thẩm vấn.
Ngày 30/7, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ cưỡng chế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đến thẩm vấn liên quan đến các cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử bổ sung năm 2022.
Đây là lần thứ hai cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị truy tố trong tình trạng tạm giam, sau lần đầu hồi tháng Một với cáo buộc đứng đầu âm mưu nổi loạn.
Nhóm công tố viên đặc biệt tập trung nhấn mạnh rằng 5 cáo buộc đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đều là những tội nghiêm trọng, không thể tại ngoại.
Các luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã nộp lý do vắng mặt bằng văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngay trước khi phiên tòa thứ 10 của phiên tòa dự kiến bắt đầu.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nội dung thẩm vấn lần này xoay quanh cáo buộc ông Yoon đã chỉ đạo Lực lượng An ninh Tổng thống cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ ông hồi đầu tháng Một năm nay.
Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với lý do ông đã từ chối 3 lệnh triệu tập của cảnh sát liên quan đến thiết quân luật.
Văn kiện yêu cầu một cố vấn đặc biệt thường trực điều tra 11 cáo buộc, trong đó có nổi loạn và binh biến quân sự, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Ngày 1/5, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, các công tố viên của nước này cho biết đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc lạm dụng quyền lực.
Cảnh sát đã thu giữ các máy chủ điện thoại được mã hóa và khám xét văn phòng của đội an ninh, cùng nhà của người đứng đầu đội an ninh của ông Yoon Suk Yeol.
Phiên tòa hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 tới, 10 ngày sau khi ông bị phế truất vì lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024.
KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã theo dõi huấn luyện chiến thuật tổng hợp và cuộc thi bắn súng do chiến sỹ của các đơn vị đặc nhiệm thực hiện trong ngày 4/4.