Cựu Tổng thống Donald Trump chủ trương không cấm xe chạy bằng xăng

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Saginaw, ông Trump khẳng định: “Nếu là Tổng thống, tôi có thể đảm bảo không bang nào tại Mỹ cấm các ôtô hoặc xe tải chạy bằng xăng dầu.”
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/10, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ không cấm ôtô hoặc xe tải chạy bằng xăng dầu.

Hiện cựu Tổng thống Trump đang tìm cách giành chiến thắng tại bang Michigan, một bang then chốt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và là nơi tọa lạc của 3 nhà sản xuất ôtô thuộc nhóm "Detroit 3" - gồm General Motors, Fiat Chrysler và Ford.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Saginaw, ông Trump khẳng định: “Nếu là Tổng thống, tôi có thể đảm bảo không bang nào tại Mỹ cấm các ôtô hoặc xe tải chạy bằng xăng dầu.”

Tháng 8 vừa qua, ông Trump cũng từng cho biết sẽ cân nhắc chấm dứt việc miễn thuế cho xe điện.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhiều lần từ chối ấn định thời điểm loại bỏ các phương tiện chạy bằng xăng, song dành hàng tỷ USD để thực hiện chương trình trợ cấp và miễn thuế nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển sang xe điện.

Ông Biden muốn đến năm 2030, có 50% phương tiện mới là xe điện, cho rằng đây là điều cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc.

Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) hoàn tất quy định liên bang nhằm giảm 49% lượng khí thải vào năm 2032 so với mức của năm 2026. EPA dự báo từ năm 2030-2032, khoảng 35-56% số xe mới được bán sẽ là xe điện để đáp ứng các giới hạn nghiêm ngặt về phát thải.

Trong một diễn biến có liên quan, cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump mới đây tuyên bố bà ủng hộ quyền phá thai.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuốn hồi ký “Melania” sắp xuất bản, phu nhân “ông chủ” thứ 45 của Nhà Trắng cho biết bà ủng hộ phụ nữ được quyền tự kiểm soát cơ thể mình. Quan điểm này được đưa ra trong video giới thiệu cuốn hồi ký đăng lên mạng xã hội X hôm 2/10.

Dự kiến cuốn hồi ký “Melania” sẽ xuất bản vào ngày 8/10, trước ngày bầu cử 5/11 đúng 4 tuần. Trong quyển hồi ký, bà Melania khẳng định “phải nhất thiết bảo đảm” phụ nữ có quyền tự quyết định sinh con hay không “dựa trên sự suy xét của chính họ, không bị bất cứ ai can thiệp hoặc chính quyền gây áp lực."

Bà thừa nhận vợ chồng bà “thỉnh thoảng bất đồng về chính trị”, nhưng bà tự giải quyết được. Tuy nhiên, “không có chỗ cho thương lượng” về vấn đề phá thai.

Quan điểm của bà Melania trái với quan điểm của cựu Tổng thống Trump cũng như nhiều người ủng hộ ông trong vấn đề nạo phá thai, dù trong cuộc vận động tranh cử hiện nay, ông Trump đã chuyển sang quan điểm trung dung.

Hôm 1/10, cựu Tổng thống Trump tuyên bố nếu tái đắc cử sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai của liên bang. Ông cho rằng nên để các bang tự quyết luật phá thai và chính quyền liên bang chỉ can thiệp ở mức độ rất ít. Tuy nhiên, ông bày tỏ ủng hộ cho phép phá thai trong các vụ cưỡng bức, loạn luân hoặc người mẹ bị nguy hiểm tính mạng.

Tuy nhiên, những tổ chức ủng hộ quyền phá thai vẫn lo ngại cựu Tổng thống Trump có thể sẽ dùng quyền hành pháp cấm phá thai khắp cả nước nếu ông tái đắc cử.

Trước đó, ông Trump từng khẳng định “không hề hối hận” về việc bổ nhiệm những thẩm phán Tòa án Tối cao đã hủy án lệ Roe v. Wade - phán quyết lịch sử về quyền phá thai ở Mỹ được áp dụng từ năm 1973. Đảng Dân chủ thường xuyên chỉ trích ông Trump về phát biểu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục