Cựu Thủ tướng Italy Rendi nhận mắc sai lầm trong cuộc trưng cầu ý dân

Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 18/12 thừa nhận đã mắc sai lầm do “chính trị hóa” cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp, khiến ông phải chính thức từ chức hôm 7/12.
Cựu Thủ tướng Italy Rendi nhận mắc sai lầm trong cuộc trưng cầu ý dân ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 18/12 thừa nhận đã mắc sai lầm do “chính trị hóa” cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp, khiến ông phải chính thức từ chức hôm 7/12.

Phát biểu với các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ (PD) trung tả của ông trong một cuộc họp tại Rome (Rôm), cựu Thủ tướng Renzi nhấn mạnh kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua là một thất bại lớn của PD.

Ông Renzi thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm và đã không lường trước được kết quả này. Theo ông, PD đã bị giới trẻ Italy, trong độ tuổi từ 30-40 tuổi, phản đối và bị thua ngay trên "sân nhà," tại những khu vực lâu nay PD vẫn nhận được sự ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Renzi cũng cho biết bản thân ông không còn ý định kêu gọi tiến hành bầu cử sớm nhằm tìm cách tái ứng cử vị trí thủ tướng, bởi vì điều này sẽ gây nên tình trạng chia rẽ sâu sắc trên chính trường Italy.

Theo ông, ưu tiên hiện nay là phải phá vỡ tình trạng mâu thuẫn chính trị nhằm soạn thảo luật bầu cử mới. Đây là trở ngại lớn nhất cần phải vượt qua trước khi tiến hành tổng tuyển cử, dự kiến sớm nhất là vào đầu năm 2018.

Sau thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 4/12 với lượng cử tri phản đối kế hoạch cải cách hiến pháp lên tới gần 60%, ông Renzi đã ngay lập tức từ chức và một chính phủ liên minh mới do cựu Ngoại trưởng Paolo Gentiloni đứng đầu đã được thành lập ngay sau đó chỉ vài ngày với hy vọng đưa Italy hướng tới cuộc tổng tuyển cử theo kế hoạch vào đầu năm 2018.

Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến nhận định một cuộc bầu cử trước thời hạn có thể diễn ra sớm hơn một năm so với kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục