Cựu Thủ tướng Israel bị kết tội tham nhũng

Văn phòng Tổng chưởng lý Israel ngày 30/8 cho biết cựu Thủ tướng Ehud Olmert đã chính thức bị buộc tội tham nhũng.
Văn phòng Tổng chưởng lý Israel ngày 30/8 cho biết cựu Thủ tướng Ehud Olmert đã chính thức bị buộc tội tham nhũng, trở thành cựu thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhà nước Do Thái bị truy tố về cáo buộc hình sự.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng chưởng lý Menahem Mazuz cho biết cáo trạng dài 61 trang, buộc tội ông Olmert "gian lận, bội tín, giả mạo giấy tờ và che giấu thu nhập bất chính" đã được đưa lên tòa án Jerusalem ngày 30/8. Thư ký riêng của ông Olmert là Shula Zaken cũng bị buộc tội.

Ông Olmert đã từ chức thủ tướng hồi tháng 9/2008 sau 33 tháng cầm quyền do bị cáo buộc tham nhũng. Song, theo quy định của luật pháp, ông vẫn đảm nhiệm vai trò thủ tướng tạm quyền cho tới khi Israel tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2/2009 và thành lập được chính phủ mới.

Ông Olmert bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD bất hợp pháp của doanh nhân người Mỹ gốc Do Thái Morris Talansky để tạo điều kiện cho công việc kinh doanh của doanh nhân này.

Ông cũng bị cáo buộc làm hóa đơn khống các khoản chi cho các chuyến công du nước ngoài và sử dụng các khoản tiền nhận được một cách bất chính để chi trả cho các chuyến đi cá nhân của bản thân và gia đình ông.

Những cáo buộc này nhằm vào khoảng thời gian 13 năm khi ông Olmert giữ các chức Thị trưởng Jerusalem và Bộ trưởng Thương mại trước khi ông nhậm chức Thủ tướng Israel năm 2006.

Theo ông Amir Dan, phát ngôn viên của ông Olmert, vị cựu thủ tướng 63 tuổi này vẫn khẳng định mình vô tội và tin tưởng rằng ông sẽ được minh oan tại tòa.

Hiện Bộ Tư pháp Israel chưa thông báo khi nào phiên tòa bắt đầu và mức hình phạt đối với ông Olmert, nhưng theo ông Moshe Negbi, một bình luận viên pháp lý hàng đầu của Israel, chỉ riêng với tội danh gian lận, ông Olmert sẽ phải lĩnh án 5 năm tù./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục