Cung cấp kiến thức cho 49.300 thanh thiếu niên VN về chăm sóc sức khỏe

Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam đặt mục tiêu sẽ cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm trực tiếp cho khoảng 49.300 thanh thiếu niên.
Cung cấp kiến thức cho 49.300 thanh thiếu niên VN về chăm sóc sức khỏe ảnh 1Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 triển khai trong 3 năm. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 đặt mục tiêu sẽ cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm trực tiếp cho khoảng 49.300 thanh thiếu niên Việt Nam trong 29 trường phổ thông và trường đại học trong dự án.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt mục tiêu cung cấp thông tin cho khoảng 300.000 người dân trong cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đây là nội dung của Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 vừa được AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức Plan International Việt Nam chính thức khởi động ngày 2/10.

[Bộ Y tế sẽ ban hành cơ chế thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe ban đầu]

Đây là một sáng kiến đầu tư cộng đồng toàn cầu của AstraZeneca, tập trung vào sức khỏe của thanh thiếu niên và các can thiệp dự phòng các bệnh không lây nhiễm phổ biến như: ung thư, tiểu đường, tim mạch, phổi mãn tính. Giai đoạn 2 của chương trình sẽ được thực hiện từ nay đến tháng 12/2025.

Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng các bệnh không lây nhiễm chiếm 77% tổng số ca tử vong ở Việt Nam năm 2018, vì vậy các sáng kiến như Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên rất cần thiết. Thanh niên ở Việt Nam, chiếm 21% trong tổng dân số 98 triệu người, đặc biệt dễ bị tổn thương, với những hành vi thường được hình thành trong những năm đi học dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm trong cuộc sống sau này.

WHO ước tính xác suất tử vong sớm (từ 30 đến 70 tuổi) do bệnh không lây nhiễm năm 2018 là 17% (23% nam, 11% nữ) ở Việt Nam, tương đương với mức 17% ước tính của năm 2014. Bệnh tim mạch và ung thư là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong liên quan đến bệnh không lây nhiễm, chiếm tỷ lệ tương ứng là 31% và 19%.

Kết quả Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam được tiến hành mới nhất, do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với WHO thực hiện đã góp phần cung cấp bằng chứng những hành vi, chỉ số ảnh hưởng đến sức khỏe của lứa tuổi học sinh.

Theo báo cáo, so sánh kết quả điều tra năm 2013 và 2019: Tỷ lệ học sinh ăn đồ ăn nhanh tăng cao hơn; tỷ lệ học sinh sử dụng các loại thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử mức khá cao; tỷ lệ học sinh thừa cân béo phì tăng lên.

Cung cấp kiến thức cho 49.300 thanh thiếu niên VN về chăm sóc sức khỏe ảnh 2Kết quả Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam cho thấy học sinh suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm 50%. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Học sinh suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm 50% nhưng học sinh thừa cân, béo phì tăng từ 5,8% lên 10,6% trong năm 2019. Lần đầu tiên, khảo sát này đã đưa một chỉ số về học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử. Tính bình quân trên cả nước, tỷ lệ này là 2,6%, nhưng lại tăng lên 7,9% tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều này cho thấy những can thiệp về dự phòng các hành vi nguy cơ ở lứa tuổi thanh thiếu niên là vô cùng quan trọng.

Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2 triển khai trong 3 năm nhằm mục đích góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt nhóm tuổi từ 10-24. Bên cạnh các chiến dịch truyền thông rộng rãi, các hoạt động tại trường học dự kiến sẽ được tổ chức trong phạm vi các trường tại quận Cầu Giấy, Long Biên, Đông Anh và Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Mục tiêu cụ thể của chương trình này nhằm đảm bảo rằng giới trẻ được nâng cao nhận thức về những hành vi nguy cơ và những biện pháp phòng tránh các bệnh không lây nhiễm.

Sau ba năm triển khai (2019-2022), mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách của đại dịch COVID-19, Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn một đã hoàn thành tất cả các mục tiêu chính và có tác động quan trọng đến các nhóm đối tượng đích. Kết quả cho thấy có 81% thanh thiếu niên tham gia chương trình đã thể hiện sự tăng cường nhận thức về các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm, 79% tăng cường nhận thức về từ 3 loại bệnh không lây nhiễm trở lên, và tỷ lệ thanh thiếu niên có các hành vi tích cực về dinh dưỡng lành mạnh tăng 63%.

Trên toàn cầu, kể từ khi bắt đầu năm 2010, Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên được AstraZeneca triển khai đã tiếp cận tới hơn 10 triệu thanh niên ở trên 40 quốc gia thuộc 5 châu lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục