Cuba thúc đẩy người dân đóng góp vào dự thảo Luật Truyền thông xã hội

Mục đích của luật mới là điều chỉnh hệ thống truyền thông xã hội nhằm quản lý chiến lược và tổng hợp các quá trình truyền thông xã hội trong các lĩnh vực tổ chức, truyền thông và cộng đồng.
Cuba thúc đẩy người dân đóng góp vào dự thảo Luật Truyền thông xã hội ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Cuba ở thủ đô La Habana. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quốc hội Cuba vừa công bố dự thảo Luật truyền thông xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân đóng góp cho văn bản pháp lý này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, dự kiến từ ngày 18 đến ngày 27/1, các cơ quan chính phủ, các nhà lập pháp, thành viên ủy ban soạn thảo, nhà báo, nhà truyền thông và các quan chức khác sẽ tập trung phân tích dự luật nói trên để đệ trình Quốc hội.

Mục đích của luật mới là điều chỉnh hệ thống truyền thông xã hội nhằm quản lý chiến lược và tổng hợp các quá trình truyền thông xã hội trong các lĩnh vực tổ chức, truyền thông và cộng đồng, vì mục tiêu chính trị, lợi ích của người dân, tổ chức và thương mại, cả trong không gian công cộng và môi trường kỹ thuật số.

[Quốc hội Cuba thông qua Luật sung công tài sản]

Dự thảo Luật truyền thông xã hội cũng quy định quyền tự do báo chí được ghi nhận trong Hiến pháp và các nguyên tắc tổ chức và hoạt động đối với tất cả các phương tiện thông tin xã hội trong nước.

Dự luật gồm 101 điều, trong đó nghiêm cấm nội dung “tuyên truyền ủng hộ chiến tranh, của một Nhà nước nước ngoài thù địch với lợi ích của quốc gia, khủng bố, bạo lực và kích động thù hận giữa người Cuba, nhằm mục đích gây mất ổn định pháp quyền xã hội chủ nghĩa.”

Văn bản này cũng chỉ rõ hệ thống truyền thông xã hội của đất nước có nhiệm vụ “thúc đẩy sự đồng thuận và đoàn kết dân tộc vì Tổ quốc, Cách mạng và Đảng Cộng sản Cuba” ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục