Cuba: Đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và nhà hàng tăng 112%

Đầu tư cho ngành “công nghiệp không khói” chiếm 36,5% trong tổng số 43,120 tỷ peso (1,796 tỷ USD) ngân sách dành cho phát triển của Cuba trong nửa đầu năm nay.

Khách du lịch Nga tham quan thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách du lịch Nga tham quan thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn số liệu vừa mới công bố của Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba (ONEI) cho thấy đảo quốc du lịch Caribe đã tăng đầu tư vào khách sạn và nhà hàng thêm 112% trong 6 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, Chính phủ Cuba đã phân bổ 15,779 tỷ peso (tương đương 657,46 triệu USD theo tỷ giá hối đoái chính thức dành cho các doanh nghiệp) cho ngành du lịch.

Như vậy, đầu tư cho ngành “công nghiệp không khói” chiếm 36,5% trong tổng số 43,120 tỷ peso (1,796 tỷ USD) ngân sách dành cho phát triển của Cuba trong nửa đầu năm nay.

Nếu chia các khoản đầu tư theo phân khúc thì mảng Dịch vụ kinh doanh, bất động sản và hoạt động cho thuê - bao gồm xây dựng khách sạn - chiếm 26,4% tổng vốn đầu tư đã thực hiện, tiếp theo là công nghiệp sản xuất với 19,5% và khách sạn và nhà hàng với 11,4%.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Cuba đã xác định du lịch, vốn luôn được coi là động lực của nền kinh tế, là mũi nhọn cơ bản để phục hồi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sau đại dịch COVID-19.

Cuba đã đón tổng cộng 1.463.097 lượt khách du lịch quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2024, đạt 45% mục tiêu đón 3,2 triệu lượt du khách trong năm nay.

Canada tiếp tục là nguồn cung du khách mạnh mẽ nhất đến Cuba, với 622.128 lượt, tiếp theo là Nga (123.358 lượt), Mỹ (95.804 lượt), Đức (40.226 lượt), Mexico (37.086 lượt) và Tây Ban Nha (36.965 lượt).

Nhờ nhiều hiệp định song phương tạo thuận lợi cho du lịch và giao thương, lượng du khách Nga đến Cuba tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khách du lịch từ các thị trường truyền thống khác như Mexico và Argentina cũng lần lượt tăng 8,1% và 8,7%.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch châu Âu đã giảm kể từ khi Mỹ loại bỏ tùy chọn thị thực cấp tốc ESTA cho công dân của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trước đây đã đến thăm Cuba.

Theo ONEI, tỷ lệ lấp đầy phòng nghỉ tại Cuba trong những tháng qua là 35,5%, con số đáng khích lệ so với mức 32% được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Cuba đặt mục tiêu thu hút du lịch để thúc đẩy quá trình phục hồi của lĩnh vực này dần về mức trước đại dịch COVID-19 là khoảng 4,5 triệu lượt du khách.

Dữ liệu chính thức ghi nhận Cuba đã đón 2,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 và 1,6 triệu lượt vào năm 2022. Đây là những con số tương đối khiêm tốn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục