Cử tri Mỹ tri ủng hộ thông qua dự luật cải cách chế độ nhập cư

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy đa số cử tri Mỹ ủng hộ Quốc hội thông qua dự luật mở đường cho hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp.
Cử tri Mỹ tri ủng hộ thông qua dự luật cải cách chế độ nhập cư ảnh 1Người nhập cư xếp hàng dài chờ vào làm thủ tục (Nguồn: AFP)

Trong lúc Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội tiếp tục khẩu chiến với nhau về vấn đề người nhập cư bất hợp pháp, kết quả thăm dò mới nhất cho thấy đại bộ phận cử tri Mỹ ủng hộ việc thông qua một dự luật về vấn đề nhạy cảm này.

Dẫn kết quả thăm dò của Fox News, công bố ngày 15/8, cho biết trong số hơn 1.000 cử tri trên khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, ở thời điểm hiện tại có 65% nói rằng họ muốn Quốc hội trong năm 2014 này thông qua một dự luật mở đường cho hơn 11 triệu người nhập cư không đủ giấy tờ hiện đang có mặt trên lãnh thổ nước Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ “Quốc hội không hành động gì” trong vấn đề này trong năm nay chỉ là 20%. Có sự chênh lệch khá lớn giữa cử tri hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, trong vấn đề nhạy cảm này.

Theo kết quả thăm dò, có tới 76% cử tri của đảng Dân chủ cho rằng Quốc hội, trong năm nay, nên có một hành động về vấn đề này, thay vì không làm gì. Trong khi đó tỷ lệ cử tri của đảng Cộng hòa và cử tri có quan điểm này chỉ là 56% và 60%.

Có 73% cử tri dưới 35% tuổi muốn Quốc hội thông qua dự luật cải cách chế độ nhập cư để tạo cơ hội cho người nhập cư bất hợp pháp có thể trở thành công dân Mỹ trong khi tỷ lệ ủng hộ trong khối cử tri trên 65 tuổi chỉ ở mức 60%.

Chỉ có 31% nhất trí với cách thức Tổng thống Barack Obama xử lý cuộc khủng hoảng người nhập cư trái phép dọc các đường biên giới trong khi tỷ lệ phản đối là 57%.

Thượng viện Mỹ do phe Dân chủ nắm quyền chi phối tháng 6/2013 đã thông qua dự luật theo đó mở cơ hội cho hơn một chục triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể trở thành công dân Mỹ.

Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, dự luật về vấn đề này vẫn bị chặn tại Hạ viện, nơi phe Cộng hòa nắm quyền đa số. Các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng dự luật mà Thượng viện thông qua chẳng khác nào như một cuộc “đại ân xá” và rằng hành động của Thượng viện là vì mục đích chính trị, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 4/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục