Costa Rica xem xét yêu cầu tù nhân phải làm việc để giảm áp lực ngân sách

Dự luật yêu cầu phạm nhân phải làm việc nhằm tạo ra các nguồn lực giúp giảm gánh nặng tài chính của nhà nước để duy trì cuộc sống của phạm nhân trong tù và cho phép họ đóng góp kinh tế cho gia đình.

(Ảnh: The Tico Times)
(Ảnh: The Tico Times)

Quốc hội Costa Rica đang xem xét một dự luật mới liên quan đến công tác quản lý các cơ sở giam giữ tại nước này, trong đó có đề xuất bắt buộc các phạm nhân tham gia lao động, sản xuất trong quá trình thụ án.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông báo ngày 7/10 của Văn phòng Quốc hội Costa Rica cho biết dự luật trên nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước trong việc nuôi dưỡng tù nhân, đồng thời giúp phạm nhân có cơ hội đóng góp vào xã hội cũng như cải thiện cuộc sống của gia đình thông qua việc gửi một phần thu nhập về cho người thân.

Bên cạnh đó, lao động trong quá trình thụ án cũng được coi là biện pháp hiệu quả để giúp phạm nhân dần tái hòa nhập xã hội, rèn luyện các kỹ năng lao động và ý thức kỷ luật để có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống sau khi ra tù.

Theo đó, dự luật yêu cầu các phạm nhân phải lựa chọn 1 trong 3 hình thức bao gồm lao động, học tập hoặc kết hợp cả hai. Những ai không tuân thủ quy định sẽ bị tước bỏ các quyền lợi như được giảm án hoặc hưởng đặc xá.

Thời gian lao động tối đa là 8 giờ mỗi ngày và có thể thực hiện bên trong và bên ngoài trại giam.

Tuy nhiên, đối với các tội danh nghiêm trọng như giết người, tội phạm tình dục, buôn bán ma túy, phạm nhân sẽ chỉ được phép lao động bên trong trại giam.

Dự luật này cũng mở ra khả năng hợp tác giữa các nhà tù và các cơ sở sản xuất kinh doanh để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho phạm nhân.

Số liệu thống kê cho thấy hiện chỉ có một tỷ lệ nhỏ phạm nhân đang thụ án tại Costa Rica tham gia lao động hoặc học tập trong trại giam, trong khi chi phí nuôi dưỡng mỗi phạm nhân là khá cao, gây áp lực lớn đối với ngân sách của chính phủ quốc gia Mỹ Latinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục