Công việc trồng chuối bất ngờ thu hút ở Hàn Quốc vì lý do đặc biệt

Seoul vốn là nơi có khí hậu ôn đới lục địa ẩm, không phù hợp để trồng chuối. Nhưng biến đổi khí hậu đã khiến thành phố này trở nên nóng hơn, qua đó biến điều tưởng như không thể thành có thể.

Ông Ma Myung-sun bên cạnh những cây chuối trồng tại trang trại của ông ở Seoul. (Nguồn: Yahoo News)
Ông Ma Myung-sun bên cạnh những cây chuối trồng tại trang trại của ông ở Seoul. (Nguồn: Yahoo News)

Tình trạng biến đổi khí hậu làm toàn cầu nóng lên có lẽ sẽ khiến nhiều người thấy lo lắng và khó chịu, Nhưng Ma Myung-sun, một người nông dân trồng chuối bán nhiệt đới tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Seoul vốn là nơi có khí hậu ôn đới lục địa ẩm, không phù hợp để trồng chuối. Nhưng biến đổi khí hậu đã khiến thành phố này trở nên nóng hơn, qua đó giúp các loại cây, hoa bán nhiệt đới khác có khả năng sinh sống và phát triển.

Ông Myung-sun, 73 tuổi, là một trong số những nông dân đang thử nghiệm trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu ấm hơn. Tuy nhiên, ông vẫn phải dùng nhà kính để che chắn cho khu vườn của mình khỏi cái lạnh cực độ xuất hiện trong một số tháng.

Theo Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, diện tích cây trồng cận nhiệt đới ở địa phương đã tăng từ khoảng 295 ha vào năm 2021 lên 3.306 ha vào năm 2023, với 67 trang trại chuối xuất hiện tại miền Nam. “Tôi muốn thử trồng các loại cây nhiệt đới khác. Vì vậy, như bạn có thể thấy ở đây, tôi đã trồng thêm cả những cây đu đủ này”, ông Myung-sun nói và chỉ vào một bụi cây nằm cạnh những cây chuối.

Ngoài việc trồng cây bán nhiệt đới, ông Myung-sun còn khoanh một phần trang trại của gia đình mình để cho những người thành thị thuê lại. Myung-sun cho biết dù vui mừng do có được thành công ban đầu, ông vẫn thấy lo lắng vì những ảnh hưởng xấu này của khí hậu. “Tôi cảm thấy rằng khủng hoảng khí hậu đang trở nên rất nghiêm trọng”, ông nói.

Dù có bốn mùa riêng biệt, cũng như việc nằm trong vùng ôn đới, khí hậu Hàn Quốc dường như đang trở nên ấm và ẩm hơn. Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết trong một báo cáo rằng kể từ năm 2012, nhiệt độ trung bình hàng năm của nước này đã thể hiện xu hướng ấm lên liên tục. Đặc biệt, nhiệt độ trung bình năm ngoái rơi vào khoảng 13,7 độ C. Đây là con số cao nhất, kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi vào năm 1973.

Thậm chí con số này còn vượt xa cả nền nhiệt kỷ lục từng được ghi nhận là 13,4 độ C vào năm 2016. Đồng thời, lượng mưa trong thời điểm gió mùa quay trở lại Hàn Quốc vào năm ngoái là 660,2 mm, gần gấp đôi con số trung bình hàng năm là 356,7 mm.

Kim Kwang-soo, một vị giáo sư của khoa Nông nghiệp và Khoa học Đời sống tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết điều kiện khí hậu của Hàn Quốc đang dần trở nên giống với các vùng cận nhiệt đới. Điều có nghĩa nông dân sẽ phải tìm ra những giống cây trồng phù hợp. Và đó là khi cây chuối cùng các cây cận nhiệt đới khác lọt vào tâm điểm chú ý, bởi quả của chúng thường khá đắt đỏ ở một đất nước ôn đới như Hàn Quốc. “Các con tôi rất thích ăn chuối. Vì vậy, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể trồng và thu hoạch chuối ở Hàn Quốc”, Kim Ji-youn, một khách hành đang phải mua chuối được nhập khẩu tại một siêu thị ở Seoul, chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục