Những người tự nguyện rời khỏi Hàn Quốc theo chương trình ân xá của chính phủ Hàn Quốc được miễn nộp phạt lên tới 30 triệu won (tương đương 24.000 USD) và sẽ được phép quay lại Hàn Quốc.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Các nhân chứng cho biết nhiều người nước ngoài đã chờ đợi suốt nhiều giờ tại cửa khẩu Rafah mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía chính quyền Ai Cập.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết thị thực này cho phép một lần nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân hoặc công tác, với tư cách là khách du lịch, cũng như tham gia vào các sự kiện khác nhau.
Có tổng cộng hơn 16.000 công dân nước ngoài được vào Ai Cập tính đến ngày 27/4, trong đó có hơn 14.000 người Sudan và 2.000 công dân từ 50 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế.
Tư lệnh quân đội Sudan đã sơ bộ thông qua đề xuất về việc kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ và cử phái đoàn quân sự tới Juba, thủ đô của nước láng giềng Nam Sudan, để đàm phán.
Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar nêu rõ tổng cộng 7.012 tù nhân sẽ được ân xá nhân kỷ niệm Quốc khánh nước này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Cho tới nay, nhiều người vẫn chần chừ trong việc nhập quốc tịch Đức do Berlin yêu cầu họ phải bỏ quốc tịch hiện có, nói cách khác là Đức chưa cho phép song tịch.
Hiện tại, Nhật Bản cho phép 10.000 người nhập cảnh mỗi ngày, nhưng chỉ giới hạn ở doanh nhân, thực tập sinh và sinh viên, hạn ngạch nhập cảnh dự kiến sẽ được tăng thêm vào thời gian tới.
Ngày 15/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu.
ĐSQ Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga để đón tất cả 65-70 người Việt ở thành phố Kherson và 80 người ở thành phố chiến sự Mariupol sơ tán an toàn qua Nga.
Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Lào tối 3/2, quốc gia Đông Nam Á giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với một số đối tượng nhập cảnh nhất định, từ 14 ngày xuống còn bảy ngày.
Mỹ cho biết sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát giao thông hàng không nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán người dân và hỗ trợ công tác an ninh sau khi Taliban chiếm Kabul.
Israel quyết định dỡ bỏ biện pháp hạn chế số hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở mức 3.000 người/ngày đồng thời cũng hủy bỏ quy định đo thân nhiệt hành khách tại lối vào các nhà ga.
MHLW đang tìm cách kết nối hai hệ thống dữ liệu với nhau thông qua số hộ chiếu của người nhập cảnh, từ đó các cơ sở y tế trên toàn quốc có thể chia sẻ thông tin về người nước ngoài nhiễm COVID-19.
Nhật Bản tạm ngừng cho phép nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không sinh sống tại Nhật Bản tới cuối tháng 1/2021 nhằm tìm cách ngăn chặn sự lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Theo nội dung Sắc lệnh, thời gian lưu trú của công dân nước ngoài, người không quốc tịch tại Nga sẽ tiếp tục được tự động gia hạn thêm 6 tháng (tức là đến ngày 15/6/2021).