Cô gái bị rối loạn tâm thần vì hút thuốc lá thế hệ mới quá nhiều

Nữ bệnh nhân N.T.X (27 tuổi tại Hà Nội) bệnh nhân được mẹ đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần khám do hút thuốc lá thế hệ mới quá nhiều, có các hành vi bất thường.
Cô gái bị rối loạn tâm thần vì hút thuốc lá thế hệ mới quá nhiều ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), thời gian gần đây đơn vị này tiếp nhận nhiều bệnh nhân tới khám sức khỏe tâm thần có liên quan đến thuốc lá thế hệ mới gia tăng, trong đó nhiều trường hợp chỉ 13-14 tuổi nhưng đã có thời gian dài sử dụng sản phẩm này.

Đờ đẫn vì hút thuốc

Bác sỹ Vũ Văn Hoài - Phòng sử dụng chất và y học hành vi (Viện Sức khỏe Tâm thần) cho biết vừa điều trị cho nữ bệnh nhân N.T. X. 27 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá thế hệ mới. 

Người nhà bệnh nhân cho biết X. làm nghề buôn bán quần áo nữ, thường xuyên thức đêm livestream bán hàng. X. bắt đầu sử dụng thuốc lá khoảng 8 năm nay. Lúc đầu, X. sử dụng do tò mò khi đi chơi cùng các bạn lúc đó là sinh viên đại học. Sau này, khi ra trường kinh doanh buôn bán, do áp lực công việc nên X. hút thuốc lá thường xuyên hơn.

[Thanh niên có thể mắc bệnh hô hấp chỉ sau 30 ngày hút thuốc lá điện tử]

Trước đó, X. dùng thuốc lá điếu nhưng sau đó chuyển sang sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Ban đầu X. dùng không nhiều, khoảng 3-4 ngày hết 1 pod chill (pod chill thực chất là tên gọi của một loại tinh dầu được sản xuất và sử dụng cho thuốc lá thế hệ mới). Khi nào phải làm việc nhiều thì X. dùng nhiều hơn, khoảng 2-3 ngày hết 1 pod.

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, sau khi chia tay bạn trai, X. sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên hơn với số lượng nhiều, mỗi ngày hết khoảng 1 pod chill.

Cô gái bị rối loạn tâm thần vì hút thuốc lá thế hệ mới quá nhiều ảnh 2Bác sỹ Vũ Văn Hoài - Phòng sử dụng chất và y học hành vi (Viện Sức khỏe Tâm thần). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Vũ Văn Hoài thông tin bệnh nhân X. chia sẻ khi hút thuốc lá thế hệ mới sẽ cảm thấy giúp mình có thể thoải mái hơn, cơ thể thư giãn, tăng sự tập trung và dễ đi vào giấc ngủ. Bệnh nhân luôn trong trạng thái mơ màng, đờ đẫn, mệt mỏi.

Khi bệnh nhân có triệu chứng hay nhốt mình trong phòng, chỉ nằm hút thuốc lá điện tử; có lúc nói các câu không liên quan, vẻ mặt đờ đẫn, lướt điện thoại trong vô thức, mọi người xung quanh có gọi hỏi bệnh nhân cũng không để ý hoặc trả lời rất chậm, gia đình đưa bệnh nhân nhập Viện Sức khỏe Tâm thần điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do dùng thuốc lá điện tử.

Sau gần 10 ngày được điều trị bằng cả liệu pháp tâm lý, hóa dược, tình trạng bệnh nhân đã dần cải thiện.

Bác sỹ Vũ Văn Hoài cho hay không chỉ trường hợp của bệnh nhân X. mà trong quá trình khám bệnh đã tiếp nhận không ít bệnh nhân gặp rối loạn tâm thần do thuốc lá thế hệ mới như vậy.

Tại Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 19 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất hiện cơn đau tức ngực. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó hơn 1 tháng, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Cách vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau ngực kéo dài 15-20 phút, trong cơn kèm khó thở, sốt không rõ nhiệt độ, ho khan mệt mỏi nhiều. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng ngoài tim và viêm phổi.

Đừng nhầm tưởng thuốc lá thế hệ mới sẽ an toàn

Tiến sỹ Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Sử dụng chất và Y học hành vi (Viện Sức khỏe Tâm thần) cho biết gần đây liên tục tiếp nhận bệnh nhân đến khám vì liên quan đến thuốc lá thế hệ mới.

“Có nhiều trường hợp chỉ 13-14 tuổi đã có thời gian dài sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Cá biệt, học sinh lớp 5 đã hút. Đáng nói, nhiều bạn trẻ nhầm tưởng thuốc lá thuốc lá thế hệ mới là an toàn, không độc hại. Trong khi đó, trong thuốc lá thế hệ mới cũng chứa nicotine như thuốc lá truyền thống. Đây là một chất gây nghiện khiến người hút ngày càng lệ thuộc vào thuốc lá,” bác sỹ Hà cho hay.

Cô gái bị rối loạn tâm thần vì hút thuốc lá thế hệ mới quá nhiều ảnh 3Tiến sỹ Lê Thị Thu Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bác sỹ Hà, cũng giống như thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới chủ yếu chứa nicotine và một số ít các chất khác trong buồng đệm chứa dịch (glycerin, propylene, các chất dẫn), chất tạo hương vị, chất dẫn, thậm chí là ma túy tổng hợp. Với nicotine có khả năng gây phụ thuộc về mặt tâm thần. Glycerine có thể gây viêm phổi. Chất dẫn khác nhau tùy theo từng hãng, nhãn hiệu chủ yếu bao gồm nitrosamine, formaldehyde, acetaldehyde là các chất có khả năng gây ung thư.

Khi hút thuốc lá thế hệ mới, tinh dầu nóng lên và bay hơi sẽ sinh ra một số hóa chất độc hại như: Formaldehyde, Acetaldehyde là chất có thể gây ung thư; Acrolein là chất có thể gây tổn thương phổi và góp phần gây bệnh tim mạch ở những người hút thuốc… Do đó, thuốc lá thế hệ mới độc hại không kém thuốc lá thường.

Tiến sỹ Hà cảnh báo khi người trẻ hút thuốc lá, não bộ chưa hoàn thiện càng dẫn đến nhiều nguy cơ, khiến trẻ bị lạm dụng nhiều hơn, rất khó cai nghiện. Vì vậy, các phụ huynh chú ý khi con sử dụng thuốc lá thế hệ mới cần ngăn chặn. Nếu thấy con có biểu hiện ở mức độ trẻ bứt rứt, khó chịu, hành vi bất thường cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục