Chứng khoán SHS ghi nhận lãi trước thuế 6 tháng đạt 879 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội ghi nhận doanh thu hoạt động sáu tháng đầu năm đạt 1.164 tỷ đồng, tăng 18%, đồng thời lãi trước thuế đạt 879 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

SHS đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2024 đạt 1.035,3 tỷ đồng (tăng 51% so với năm 2023) và tương ứng gần 85% chỉ tiêu lợi nhuận. (Ảnh: Vietnam+)
SHS đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2024 đạt 1.035,3 tỷ đồng (tăng 51% so với năm 2023) và tương ứng gần 85% chỉ tiêu lợi nhuận. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 19/7, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (mã chứng khoán SHS) công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu đạt 599 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, chi phí hoạt động trong quý tăng 27%, thấp hơn mức tăng của doanh thu, qua đó giúp SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 435 tỷ đồng, tăng tới 150% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng kết 6 tháng đầu năm, SHS ghi nhận 1.164 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18% đồng thời lãi trước thuế đạt 879 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Trước đó, công ty đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2024 đạt 1.035,3 tỷ đồng (tăng 51% so với năm 2023) và tương ứng gần 85% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo báo cáo của công ty, mảng đầu tư tự doanh đạt kết quả tăng trưởng tích cực với tổng lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ở mức 726 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 18,3 lần cùng kỳ. Trong đó, hơn một nửa là các khoản lợi nhuận đã thực hiện, cụ thể danh mục đầu tư cổ phiếu của SHS tập trung vào nhiều doanh nghiệp chất lượng (như FRT, FPT, MWG, HPG, VTP …).

Ngoài danh mục cổ phiếu có giá trị hơn 3.500 tỷ đồng, SHS cũng duy trì danh mục đầu tư trái phiếu 1.086 tỷ đồng tính đến cuối quý 2. Danh mục trái phiếu hoạt động khá hiệu quả thời gian qua, chủ yếu là trái phiếu các ngân hàng và doanh nghiệp lớn trên thị trường.

Bên cạnh đó, mảng môi giới cổ phiếu của SHS có sự tăng trưởng mạnh với 47% và đạt 135 tỷ đồng doanh thu. Và, lãi từ hoạt động cho vay và phải thu là 262 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Đại diện của SHS cho biết công ty đã liên tục triển khai loạt giải pháp nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh cho mảng môi giới, bao gồm nâng cấp hệ thống, ra mắt các sản phẩm mới (như Margin TPlus) cùng chính sách môi giới mới. Hiện, SHS tiếp tục nằm trong nhóm các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ trên 10%. Mới đây, công ty này được vinh danh Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của SHS đạt 12.262 tỷ đồng, tăng 805 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.042 tỷ đồng, tăng nhẹ sau 6 tháng. Mặt khác, các khoản cho vay cũng chiếm tỷ trọng lớn với 3.622 tỷ đồng, trong đó cho vay margin đạt 3.477 tỷ đồng.

Theo báo cáo, giá trị tiền và tương đương tiền của công ty đã tăng thêm 785 tỷ so với đầu năm (lên 1.637 tỷ đồng) và các khoản đầu tư đang nắm giữ tới khi đáo hạn là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Về dài hạn, từ nay đến năm 2030, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết định hướng đưa SHS trở thành Tập đoàn Tài chính Đầu tư với tư vấn chuyên nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn thế giới về sản phẩm dịch vụ và hệ thống quản trị, cùng hệ sinh thái đa lĩnh vực.

Với mục đích đó, Hội đồng Quản trị SHS đã ban hành quyết định về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Theo đó, SHS sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5%, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến sẽ tăng thêm hơn 8.944 tỷ đồng lên trên 17.000 tỷ đồng, tiếp tục trở nên lớn mạnh hơn nữa trong số những công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục