Chữa thành công ca bệnh tràn khí dưới da do tai biến

Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị thành công một ca bệnh bị tràn khí dưới da khá hiếm gặp do tai biến nha khoa.
Chữa thành công ca bệnh tràn khí dưới da do tai biến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 15/4, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Bá Dũng, Phó Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và chữa trị thành công một ca bệnh bị tràn khí dưới da khá hiếm gặp do tai biến trong nha khoa.

Bệnh nhân là anh Mao Khánh Hòa, 38 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhập bệnh viện Chợ Rẫy tối 10/4 trong tình trạng hai bên má sưng vù, vùng cổ và ngực da căng; bệnh nhân khó thở và đau nhói ở cổ và ngực.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tràn khí dưới da vùng cổ, ngực, trung thất do tai biến trong điều trị nha khoa.

Trước đó, chiều 10/4, bệnh nhân Mao Khánh Hòa đi nhổ răng khôn hàm dưới bên trái tại một phòng khám nha khoa tư nhân tại thành phố Bà Rịa. Tuy nhiên, sau khi giai đoạn mài chiếc răng bên cạnh để việc nhổ răng dễ dàng hơn thì bệnh nhân có cảm giác đau nhói lan dần xuống ngực; vùng da ở cổ và ngực sưng phồng lên như một quả bóng, gây khó thở.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã cắm kim vào vùng da bị sưng phồng để khí có thể thoát ra ngoài và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Hoàng Bá Dũng, nguyên nhân của bệnh này có thể là do khí từ máy bơm xịt sau khi mài răng xuyên vào lớp niêm mạc bị rách trong miệng, sau đó lan dần xuống các bộ phận khác. Nếu lượng khí vào nhiều quá sẽ gây chèn ép phổi và tim, gây choáng, sốc và khó thở, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đây là trường hợp bệnh khá hiếm gặp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì hơn 20 năm nay mới gặp ca bệnh này.

Tuy nhiên tràn khí dưới da do tai biến nha khoa đã được ghi nhận trong y văn và một số nghiên cứu khoa học. Vì vậy việc điều trị bệnh này không phức tạp, quan trọng là xử trí cấp cứu ban đầu, sau đó dùng thuốc kháng sinh, tránh nhiễm trùng.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, lớp da đã phục hồi lại như cũ nhưng khi sờ vào có phát ra tiếng kêu lép bép dưới da. Trong mổ xoang hoặc cắt amidan cũng có thể gây tràn khí dưới da./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục