Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện hiệu quả vai trò 'Tờ báo của Quốc hội'

Theo Chủ tịch Quốc hội, Báo Đại biểu nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn theo hướng ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 8/8, tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu nhân dân năm 2024 với chủ đề: "Vai trò của báo chí đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân."

Hội nghị được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm Báo Đại biểu nhân dân được nâng cấp, đổi tên từ Báo Người đại biểu nhân dân thành Báo Đại biểu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... dự Hội nghị.

Trước khi bắt đầu Hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng bào bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định, trong chặng đường phát triển 36 năm qua, Báo Đại biểu nhân dân đã khẳng định được bản sắc và vị thế riêng biệt trong làng báo, đặc biệt khi tờ báo được nâng cấp, đổi tên.

Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế mới và uy tín mới của tờ báo. Suốt 15 năm qua kể từ khi được nâng cấp, đổi tên, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bốn lần gửi Thư động viên, cổ vũ Báo.

Khắc cốt ghi tâm lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập thể Báo Đại biểu nhân dân nguyện không ngừng phấn đấu nỗ lực sáng tạo, đổi mới nội dung và cách thức thể hiện, với phương châm biến thách thức thành cơ hội để bứt phá, xây dựng đội ngũ người làm báo "Tâm sáng trí cao ngòi bút sắc" với sứ mệnh là Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, chủ động thực hiện hiệu quả vai trò là "Tờ báo của Quốc hội," xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ttxvn_chu_tich_quoc_hoi_du_hoi_nghi_cong_tac_vien_toan_quoc_bao_dai_bieu_nhan_dan_4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương về những kết quả Báo đã đạt được thời gian qua. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo đã liên tục kế thừa, phát huy, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang là "Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri"; phản ánh khá toàn diện, kịp thời, khách quan và có chiều sâu các hoạt động của Quốc hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Báo Đại biểu nhân dân có được những kết quả nổi bật trong thời gian qua là có công lao của các thế hệ cộng tác viên thân thiết và đông đảo từ khắp mọi miền đất nước.

Để phục vụ tuyên truyền tốt nhất cho các sự kiện lớn của đất nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội trao đổi thêm một số yêu cầu, nhiệm vụ đối với Báo Đại biểu nhân dân và yêu cầu đối với việc mở rộng, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước và đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội đã và đang chủ động, "từ sớm," "từ xa," nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Báo Đại biểu nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn theo hướng ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Với phương châm chủ đạo là "truyền thông chính sách," Báo Đại biểu nhân dân cần cung cấp cho bạn đọc đầy đủ, kịp thời, chân thực và khách quan các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo phải hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; không ngừng tự học, tự nghiên cứu, có sự đầu tư nghiêm túc, công phu trong công việc.

Các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cần kiên định với lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, nhạy bén về chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng; trí tuệ, sáng tạo, có được những tác phẩm báo chí thực sự lay động, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; tham gia tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường hơn nữa tính phản biện xã hội để Quốc hội, Hội đồng nhân dân có thêm thông tin đa chiều, giúp cho quá trình quyết định và giám sát các chủ trương, quyết sách liên quan tới sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đội ngũ cộng tác viên phải năng động, linh hoạt, tăng cường quan sát, suy ngẫm, phán đoán, nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề mới nảy sinh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang báo địa phương cùng với tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, giúp chính quyền cơ sở có thể chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, kế thừa và phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; sự tin cậy, cộng tác, cổ vũ của đội ngũ cộng tác viên, của độc giả trong và ngoài nước, Báo Đại biểu nhân dân sẽ đạt được những thành công hơn nữa, góp phần tích cực vào việc xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục