Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe
Ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, sáng 1/4, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe gặp hẹp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe gặp hẹp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe gặp hẹp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe chứng kiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và Bộ trưởng Vùng Flanders phụ trách Brussels và Báo chí của Bỉ Cieltje Van Achter trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Vùng Flanders. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe chứng kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng, Thủ hiển Vùng Thủ đô Brussels Rudi Vervoort; Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Wallonie Adrien Dolimont và Bộ trưởng Vùng Flanders phụ trách Brussels và Báo chí của Bỉ Cieltje Van Achter trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Đầu tư và Thương mại Flanders, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư-Xuất khẩu Wallonie và Cơ quan Hỗ trợ Doanh nghiệp Brussels. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Mặc dù là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam nhưng với Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ, thực chất đây là lần “trở lại” Việt Nam, mảnh đất mà Nhà Vua và Hoàng hậu đã có nhiều kỷ niệm và tình cảm.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bỉ; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ.
Chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cùng với Tổ chức Nghiên cứu công nghệ vùng Flanders của Vương quốc Bỉ, sẽ kéo dài trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/4/2025.