Chợ Kebon Roek nằm ở Quận Ampenan, một phần của Thành phố Mataram, Tỉnh Tây Nusa Tenggara là một trong những khu chợ truyền thống lớn nhất tại hòn đảo Lombok.

Khu chợ này là nơi cung cấp và tiêu thụ một lượng lớn lương thực, thực phẩm mỗi ngày của người dân trong khu vực. Ở đây có thể tìm thấy nhiều loại sản phẩm địa phương, từ nông sản, cá biển tươi, gia vị, quần áo truyền thống đến đồ thủ công mỹ nghệ của Lombok.
Khu chợ này nổi tiếng với nhiều loại thực phẩm và bánh truyền thống của Lombok rất hấp dẫn, như sate rembiga (thịt nướng), ketupas (cơm nấu trong lá dừa đan lại), ayam taliwang (gà nướng gia vị truyền thống Lombok). Khu chợ này cũng là nơi lý tưởng để tìm mua những món quà lưu niệm đặc trưng của Lombok.

Chợ Kebon Roek được thành lập vào những năm 1990 và đã trở thành một trong những khu chợ truyền thống quan trọng ở thành phố Mataram. Vào năm 2007, chợ đã trải qua đợt cải tạo lớn, được thiết kế 4 tầng với cơ sở vật chất kiên cố và rộng rãi hơn.
Du khách tới thăm Lombok cũng thường tìm tới khu chợ này để tìm mua các sản vật địa phương hay tìm hiểu về cuộc sống và phong tục, văn hóa của người dân bản địa.
Phần lớn dân số của đảo Lombok theo đạo Hồi, chiếm khoảng 95% trong tổng số gần 4 triệu dân sinh sống trên hòn đảo này. Tháng Ramadan đang ở vào những ngày cuối cùng, cũng như các tín đồ theo đạo Hồi ở khắp Indonesia, các tín đồ ở Lombok chuẩn bị hoàn thành tháng lễ với nhiều nghi lễ linh thiêng. Nổi bật nhất là nghi thức nhịn ăn, nhịn uống từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.

Không khí chợ vào buổi chiều muộn, trước giờ “Buka Puasa” vô cùng nhộn nhịp và đầy màu sắc, sôi động nhất là khu vực bán đồ thực phẩm chế biến sẵn. Các bà, các mẹ xếp hàng dài để mua những món ăn ngon chuẩn bị cho bữa Iftar khi cả gia đình sẽ quây quần bên bữa tối sau một ngày nhịn ăn, uống theo phong tục của người Hồi giáo.
Ở Lombok, người dân theo nhiều tôn giáo khác nhau. Phần lớn dân số Lombok theo đạo Hồi, chiếm khoảng 95% tổng dân số. Với dân số Lombok vào khoảng 3.995.900 người, số lượng người Hồi giáo ước tính lên tới hơn 3.795.000.
Khoảng 4% dân số theo Ấn Độ giáo, chủ yếu là cộng đồng người Bali. Con số này vào khoảng 159.800 người.
Khoảng 1% dân số theo Thiên chúa giáo (Tin lành và Công giáo), với tổng số khoảng 39.959 người.
Còn khoảng dưới 0,1% dân số theo Phật giáo, với khoảng 3.996 người./.

Dự báo Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ sẽ bùng nổ du lịch trong thời gian tới
Theo chuyên gia, du lịch Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đang sẵn sàng cho xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ khi tầng lớp trung lưu mở rộng và ưu tiên những trải nghiệm độc đáo hơn của cải vật chất.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu