Chính quyền quân sự Myanmar gia hạn lệnh ngừng bắn đến ngày 30/4

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết lệnh ngừng bắn - hết hiệu lực vào nửa đêm 22/4 - sẽ được gia hạn đến ngày 30/4 để tạo điều kiện cho việc tiếp tục tái thiết và phục hồi sau động đất.

Cảnh tàn phá sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/4, chính quyền quân sự Myanmar đã gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời vốn được công bố sau trận động đất xảy ra hồi tháng trước.

Trong thông báo, chính quyền quân sự Myanmar cho biết lệnh ngừng bắn - hết hiệu lực vào nửa đêm nay - sẽ được gia hạn đến ngày 30/4 để tạo điều kiện cho việc tiếp tục tái thiết và phục hồi sau động đất.

Quyết định được đưa ra sau khi một số tổ chức ở nước này kêu gọi chính quyền quân sự kéo dài thời gian ngừng bắn tạm thời để hỗ trợ công tác cứu trợ vốn đã bước sang tuần thứ 4.

Lệnh ngừng bắn tạm thời được chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố ngày 2/4, chỉ vài ngày sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng hôm 28/3.

Ngay trước đó, Liên minh 3 Anh Em (bao gồm Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar, Quân đội Giải phóng dân tộc Ta’ang và Quân đội Arakan-Myanmar) cũng tuyên bố đơn phương ngừng bắn với chính quyền quân sự để hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế sau trận động đất tàn khốc.

Trận động đất đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và phá hủy nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng. Liên hợp quốc cho biết hơn 60.000 người vẫn đang phải tạm trú trong các lều trại và 2 triệu người "rất cần được hỗ trợ, bảo vệ."

Trước đó, giao tranh ác liệt giữa chính quyền quân sự Myanmar và các lực lượng nổi dậy ở nước này từ tháng 11/2023 đã làm rung chuyển đất nước.

Tháng Chín năm ngoái, chính quyền quân sự Myanmar lần đầu tiên ra thông báo kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng giao tranh và đàm phán để giải quyết các bất đồng chính trị.

Thông báo cũng kêu gọi các nhóm đối lập thành lập các chính đảng để tham gia bầu cử, mang lại hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài cho đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.