Chính phủ Nga tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/9

Lệnh cấm sẽ không áp dụng cho các hợp đồng liên chính phủ với những quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, cho nhiên liệu để sử dụng cá nhân, cũng như nhiên liệu xuất khẩu.
Một trạm xăng tại thị trấn Chekhov, ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nga tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/9, nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu trong mùa cao điểm nhu cầu và kế hoạch sửa chữa các nhà máy lọc dầu.

Lệnh cấm sẽ không áp dụng cho các hợp đồng liên chính phủ với những quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, cho nhiên liệu để sử dụng cá nhân, cũng như nhiên liệu xuất khẩu trong khuôn khổ hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Nga đang cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/3 đến ngày 31/8 năm 2024. Từ ngày 20/5 cho đến cuối tháng 7/2024 Chính phủ Nga đã đình chỉ lệnh cấm do thị trường xăng ôtô trong nước đã bão hòa và để ngăn chặn việc các doanh nghiệp tư nhân giảm sản lượng lọc dầu.

Theo số liệu của Bộ năng lượng ngày 9/8, hiện Nga đã dự trữ được 2,03 triệu tấn xăng, và mức cung cho thị trường trong nước tăng 5% so với năm ngoái.

Theo thông tin của tờ Thương nhân (Kommersant) Nga không dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu do muốn tránh việc tăng giá mạnh trên thị trường, vì không thể loại bỏ nguy cơ lặp lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 3/2024 vào các nhà máy lọc dầu.

Nga ra lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử từ mùa Thu năm 2023 do cuộc khủng hoảng giá cả trên thị trường nhiên liệu đạt đỉnh - vào cao điểm của mùa thu hoạch, nông dân phàn nàn về giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao, cũng như tình trạng khan hiếm phát sinh ở nhiều nơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục