Chính phủ Nga nghiên cứu phương án kiểm soát giá thực phẩm

Đồng ruble mất giá mạnh và lệnh cấm nhập khẩu một số nông sản hay thực phẩm của phương Tây đã đẩy lạm phát ở Nga gia tăng, tác động tiêu cực tới sức mua của người tiêu dùng.
Chính phủ Nga nghiên cứu phương án kiểm soát giá thực phẩm ảnh 1Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich vừa được dẫn lời cho biết, chính phủ nước này đang thảo luận về việc quy định giá trần đối với thực phẩm thiết yếu, trong bối cảnh đồng nội tệ ruble mất giá mạnh và lệnh cấm nhập khẩu một số nông sản hay thực phẩm của phương Tây trong năm 2014 đã đẩy lạm phát ở nước này gia tăng, tác động tiêu cực tới sức mua của người tiêu dùng trong nước.

Lạm phát của Nga chưa có dấu hiệu giảm nhiệt từ đầu năm 2015 đến nay vả dự kiến ở mức 12% vào cuối năm nay, theo dự đoán của Bộ Kinh tế Nga.

Hãng tin Interfax và RIA dẫn lời ông Dvorkovich cho biết, Nga có thể hạn chế tăng giá bán lẻ đối với những mặt hàng có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân và sẽ nghiên cứu thiết lập hành lang pháp lý để thực hiện kế hoạch trên. Bên cạnh đó, Chính phủ Nga cũng có thể trao thêm quyền lực cho cơ quan giám sát cạnh tranh quốc gia để kiểm soát việc thực hiện các quy định hiện hành trên thị trường bán lẻ trong nước.

Ông Dvorkovich đưa ra bình luận trên sau một loạt cuộc thanh tra được tiến hành đối với các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc nhằm phát hiện các hành vi tăng giá bất hợp lý. Tuy nhiên, các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn ở Nga cho rằng các đợt tăng giá của họ thường chậm hơn tỷ lệ lạm phát của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục