Chính phủ Cuba chính thức triển khai cơ chế quản lý ngoại tệ

Mặc dù Cuba chưa có thị trường hối đoái cho phép mua ngoại hối ổn định, nhưng một thiết kế đã được tạo ra bao gồm các bước cần tuân theo để thiết lập một tỷ giá hối đoái mới

Đồng tiền Cuba. (Nguồn: AFP)
Đồng tiền Cuba. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 17/7, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero thông báo đã phê chuẩn việc thực hiện cơ chế mới để phân bổ và quản lý ngoại tệ, nhằm ổn định tỷ giá hối đoái.

Theo người đứng đầu Chính phủ Cuba, cơ chế này bãi bỏ Nghị quyết 115/2020 của Bộ Kinh tế và Kế hoạch và đưa ra các sửa đổi như quy trình làm sạch tài khoản ngoại tệ của các đơn vị nhà nước.

Tương tự như vậy, ông Manuel Marrero cho biết các chương trình tài chính kín dành cho các nhà xuất khẩu sẽ được phê duyệt, việc thanh toán thuế bằng ngoại tệ đối với hàng nhập khẩu từ khu vực nhà nước sẽ được thiết lập và các khoản phí bằng ngoại tệ đối với các khu vực cảng sẽ được thực hiện dần dần và có chọn lọc.

Bên cạnh đó, tất cả các giao dịch trong nước sẽ được thực hiện bằng đồng nội tệ peso, ngoại trừ Đặc khu phát triển Mariel, các tổ chức thương mại bán buôn và bán lẻ được ủy quyền, các tổ chức nước ngoài và các tổ chức khác đã được phê duyệt. Thủ tướng Manuel Marrero cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý dứt điểm thị trường ngoại tệ bất hợp pháp.

Theo ông Manuel Marrero, mặc dù quốc gia này chưa có thị trường hối đoái cho phép mua ngoại hối ổn định, nhưng một thiết kế đã được tạo ra bao gồm các bước cần tuân theo để thiết lập một tỷ giá hối đoái mới. Việc điều chỉnh cần phải được thực hiện dần dần và hết sức thận trọng để giảm chênh lệch tỷ giá trong nền kinh tế, tránh sự mất cân đối.

Thủ tướng Manuel Marrero lưu ý việc chuyển thẳng sang một tỷ giá hối đoái mới sẽ khiến đồng peso mất giá và tác động không mong muốn đến lạm phát và giá cả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ rằng quá trình này bao gồm việc thu lượng tiền dư thừa đang lưu hành bằng đồng peso của Cuba, thúc đẩy quá trình đôla hóa một phần nền kinh tế và trong quá trình hoạt động ngân hàng, tăng cường thu thuế và tài chính, để thúc đẩy các biện pháp khác nhằm giảm xu hướng tiêu cực./

.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục