Chính phủ Anh đẩy mạnh truy quét hoạt động buôn người

Trong chiến dịch truy quét kéo dài 3 ngày, các nhân viên di trú thuộc Bộ Nội vụ Anh đã ngăn chặn các đối tượng âm mưu đưa người di cư sử dụng giấy tờ giả qua các sân bay và cảng.
Cảnh sát Anh. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, lực lượng chức năng Anh mới đây đã bắt giữ 31 đối tượng buôn người định lợi dụng các biện pháp kiểm soát biên giới mềm mỏng hơn với Ireland để đưa người di cư bất hợp pháp vào Anh.

Trong chiến dịch truy quét kéo dài 3 ngày, các nhân viên di trú thuộc Bộ Nội vụ Anh đã ngăn chặn các đối tượng âm mưu đưa người di cư sử dụng giấy tờ giả qua các sân bay và cảng bằng cách sử dụng khu vực đi lại chung giữa Anh và Ireland.

Khu vực đi lại chung này vốn cho phép công dân Anh và Ireland tự do đi lại giữa hai nước mà không cần thị thực. Trong quá trình rà soát hoạt động tại các cảng, sân bay và mạng lưới đường bộ ở Belfast, Liverpool, Luton và Scotland, lực lượng chức năng còn thu giữ 400.000 bảng Anh (532.350 USD) tiền mặt và 10 giấy tờ tùy thân giả.

Chiến dịch có sự phối hợp của nhiều cơ quan gồm nhóm Điều tra Tài chính và Tội phạm của Cơ quan Thực thi Di trú tại Bắc Ireland, Sở Cảnh sát Bắc Ireland, Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA), các lực lượng cảnh sát khác của Anh và các đối tác quốc tế.

Ông Jonathan Evans, Thanh tra di trú của Bộ Nội vụ nhấn mạnh cuộc truy quét vừa qua là một “thành công lớn” và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các băng nhóm buôn người sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Bà Angela Eagle, Quốc vụ khanh phụ trách An ninh biên giới và Tị nạn khẳng định chính phủ sẽ đấu tranh chống buôn người trên mọi mặt trận và sẽ mở rộng chiến dịch trấn áp để xóa sổ các tuyến đường đưa người trái phép vào Anh.

Trong diễn biến khác, theo các số liệu tạm thời công bố ngày 23/9, số người di cư đến Anh bằng cách vượt eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ đã lên tới hơn 25.000 người kể từ đầu năm.

Bộ Nội vụ Anh cho biết trong ngày 22/9, 717 người di cư đã vượt eo biển Manche từ miền Bắc nước Pháp, nâng tổng số người đến Anh từ đầu năm đến nay lên 25.052 người.

Trước đó một ngày, 707 người cũng đã vượt eo biển Manche vào Anh. Như vậy, tổng số người di cư vào Anh qua đường này từ đầu năm đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 21% so với năm 2022.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh chính quyền Công đảng đang phải vật lộn để giảm số người vượt eo biển Manche. Việc ngăn chặn tình trạng thuyền nhỏ đến bờ biển phía Nam vùng England là một vấn đề quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử của Anh vào tháng 7.

Chỉ vài ngày sau khi nắm quyền, Thủ tướng Keir Starmer đã hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi của đảng Bảo thủ về trục xuất người di cư đến Rwanda.

Thay vào đó, ông Starmer cam kết "đập tan các băng nhóm" buôn người chuyên tổ chức các cuộc vượt biên nguy hiểm và kiếm lời hàng nghìn euro từ mỗi người di cư.

Trong năm nay, đã có 46 người di cư thiệt mạng mạng khi cố gắng đến bờ biển Anh trên những chiếc xuồng cao su quá tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục