Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định có "khả năng rất cao" cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc sau buổi thảo luận giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 14/3, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết quân đội Nga đang tiến vào khu vực làng Velyka Novosilka ở phía Tây Cộng hòa Donetsk, mở rộng vùng kiểm soát.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng đột biến chi tiêu quốc phòng.
Trong bài phát biểu tại hội nghị Turning Point USA ở bang Arizona, Tổng thống đắc cử Mỹ tuyên bố sẽ chờ đến cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về giải pháp cho xung đột tại Ukraine.
Cơ quan An ninh Ukraine cho biết đầu máy và 40 toa chở nhiên liệu đã bị phá hủy và một tuyến đường sắt quan trọng phục vụ tiếp tế cho quân đội Nga đã bị vô hiệu hóa trong thời gian dài.
Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 46 UAV của Ukraine, cụ thể có 17 UAV bị bắn rơi tại Belgorod, 12 tại Kursk, 6 tại Voronezh, 7 tại Rostov và 4 tại Astrakhan.
Ngoại trưởng David Lammy cho biết chính phủ Anh "sẽ làm mọi thứ có thể" để hỗ trợ một cựu binh sỹ quân đội Anh chiến đấu cho Ukraine vừa bị Nga bắt giữ tại tỉnh Kursk.
Tình báo quân sự Ukraine cho biết UAV của nước này đã tấn công cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở vùng Kaluga của Nga, nhắm vào mục tiêu là kho dầu của Kaluganefteprodukt JSC.
Ngày 21/11, lãnh đạo UBND phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 8 người dân vừa phải nhập viện tại bệnh viện đa khoa thành phố do ngộ độc sau khi ăn thịt chó bị đánh bả.
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Mai Thị Hồng Hạnh, cựu cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, cùng 14 đồng phạm.
Người dân Nga đang đối mặt với tình trạng giá lương thực tăng vọt và điều này khiến Tổng thống Vladimir Putin phải cố gắng cân bằng tham vọng quân sự của Điện Kremlin với nhu cầu ổn định trong nước.
Theo Fabian Hinz, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc mở rộng quy mô lớn tại 5 tổ hợp sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn của Nga.
Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis đã bày tỏ quan ngại về số lượng tên lửa thực tế mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.
59 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các khu vực Bryansk, Kursk, tỉnh Moskva, Belgorod và Tula của Nga trong đêm rạng sáng 18/11.
Theo AFP, trong một đợt không kích được đánh giá là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào Ukraine vào ngày 17/11.
Báo “The Telegraph” dẫn đánh giá của tình báo Anh và nguồn tin NATO cho biết Tổng thống Nga Putin đã quyết định tiến hành cuộc phản công ở tỉnh Kursk sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Bộ phận báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga ngày 11/11 cho rằng lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ đang nỗ lực tổ chức bầu cử ở Ukraine để 'loại bỏ' Tổng thống Volodimir Zelensky “ngạo mạn”.
TASS đưa tin ngày 11/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã kiểm tra lực lượng đang chiến đấu tại Ukraine, tuy nhiên tin không cung cấp thêm chi tiết về chuyến thị sát này.
Ngày 10/11, showbiz Việt rung chuyển bởi tin ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (biệt danh An Tây) bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra vì liên quan đến ma túy.