Chi tiêu toàn cầu cho thiết bị sản xuất chip sẽ tăng kỷ lục trong 3 năm tới

Hiệp hội công nghiệp toàn cầu SEMI ước tính từ năm 2025-2027, các nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu như Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc sẽ chi số tiền kỷ lục 400 tỷ USD cho thiết bị sản xuất chip.

(Nguồn: finimize)
(Nguồn: finimize)

Theo ước tính của Hiệp hội công nghiệp toàn cầu SEMI công bố ngày 26/9, trong giai đoạn 2025-2027, các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn sẽ chi kỷ lục 400 tỷ USD cho thiết bị sản xuất chip máy tính, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) là những bên dẫn đầu.

Các động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu tăng công suất ở các khu vực trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, cũng như gia tăng nhu cầu về chip trí tuệ nhân tạo (AI) và chip nhớ liên quan.

Trong báo cáo, SEMI ước tính chi tiêu cho thiết bị sẽ tăng 24% lên 123 tỷ USD vào năm 2025. Các nhà cung cấp thiết bị chủ yếu bao gồm ASML (Hà Lan), Applied Materials, KLA Corp và Lam Research (Mỹ) và Tokyo Electron (Nhật Bản).

Trong khi đó, Trung Quốc sẽ duy trì vị thế quốc gia chi tiêu hàng đầu khi đầu tư hơn 100 tỷ USD trong 3 năm tới với chính sách tự cung tự cấp của quốc gia này.

Hàn Quốc, quê hương của các nhà sản xuất chip nhớ Samsung và SK Hynix, ước tính sẽ chi 81 tỷ USD trong cùng kỳ.

Con số này là 75 tỷ USD đối với Đài Loan, trụ sở của nhà sản xuất chip TSMC nổi tiếng, công ty này cũng đang xây dựng các nhà máy ở Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Ước tính chi tiêu ở các khu vực khác là 63 tỷ USD ở châu Mỹ, 32 tỷ USD ở Nhật Bản và 27 tỷ USD ở châu Âu.

Theo SEMI, các khu vực này dự kiến sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào thiết bị vào năm 2027 so với năm 2024 do các ưu đãi chính sách nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung các thiết bị bán dẫn quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục