Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam gia tăng

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý 3 tăng lên 52 so với cùng kỳ năm 2023 là 45,1 và đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trong một năm đầy biến động trước các yếu tố ngoại cảnh.
Toàn cảnh nhà máy công ty Trách nhiệm hữu hạn ILD Coffee Việt Nam do 2 doanh nghiệp châu Âu là Louis Dreyfus Company (LDC) và Instanta Sp.zo.o. (Instanta) đầu tư. (Ảnh: Huyền Trang TTXVN)

Ngày 8/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý 3/2024 phản ánh tín hiệu tích cực trong tâm lý kinh doanh, dù vẫn còn những thách thức kinh tế do hậu quả của bão Yagi (bão số 3) và những rào cản trong vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cụ thể, Chỉ số BCI quý 3 tăng lên 52 so với cùng kỳ năm 2023 là 45,1 và đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trong một năm đầy biến động trước các yếu tố ngoại cảnh. Kết quả khảo sát còn cho thấy, có 47,4% doanh nghiệp tham gia khảo sát tin rằng tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ có sự cải thiện trong quý tới.

Hơn thế nữa, có đến 69,3% doanh nghiệp tham gia khảo sát kỳ vọng về môi trường kinh doanh tại Việt Nam thuận lợi trong vòng 5 năm tới. Cộng đồng doanh nghiệp EuroCham cũng đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam trong dài hạn ở mức cao với 67% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mặc dù vẫn còn một số thách thức nhất định.

Theo ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, bất chấp những căng thẳng kinh tế gần đây do bão Yagi gây ra, sự kiên cường và thích ứng của cả nền kinh tế Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại đây được thể hiện rõ qua báo cáo Chỉ số BCI quý 3. Kết quả này không chỉ là những con số, mà tô điểm một bức tranh toàn cảnh nêu bật sự phát triển của Việt Nam như một trung tâm kinh doanh chiến lược.

Đặc biệt, sau khi Nghị định mới về cơ chế Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) được ban hành vào tháng 7/2024, có gần 30% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán sẽ được hưởng lợi từ những dự án năng lượng tái tạo, điều này củng cố cam kết của Việt Nam đối với quá trình chuyển đổi xanh. Đáng chú ý, một phần tư số nhà cung cấp dịch vụ và các công ty có quy mô từ 100 nhân viên trở lên dự báo sẽ hưởng lợi ở mức độ vừa phải hoặc đáng kể từ cơ chế này.

Còn ông Thue Quist Thomasen, Giám đốc điều hành của Decision Lab (đơn vị thực hiện khảo sát Chỉ số BCI), chia sẻ tuy có nhiều sự cải thiện tổng thể, nhưng những thách thức cũng được chỉ ra qua báo cáo Chỉ số BCI quý 3 như trong lĩnh vực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ sẽ là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp tinh giản quy trình và thích ứng với các tiêu chuẩn bền vững trong tương lai.

Ngoài ra, tương tự những quý trước, báo cáo Chỉ số BCI quý 3 cũng cho thấy ba trở ngại lớn nhất trong hoạt động của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam là gánh nặng hành chính, quy định chưa rõ ràng và khó khăn trong việc xin giấy phép. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp phản ánh những khó khăn liên quan đến quy trình thuế và việc tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy.

Khảo sát Chỉ số BCI của EuroCham được thực hiện bởi Decision Lab, nhằm thu thập và phân tích thông tin từ mạng lưới 1.400 thành viên của Hiệp hội. Báo cáo hàng quý này đóng vai trò như một thước đo đánh giá của các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam, cung cấp những thông tin kịp thời về bối cảnh kinh doanh tại một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Chỉ số BCI góp phần đưa ra góc nhìn đa chiều về các điều kiện hiện tại và kỳ vọng trong tương lai đối với nền kinh tế, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược và vận động chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục