Châu Âu ủng hộ tái thiết Gaza dưới sự lãnh đạo của Chính quyền Palestine

Tại buổi họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Palestine, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết khối này ủng hộ kế hoạch của các nước Arập đối với Gaza.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AA/TTXVN)
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 24/3, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas khẳng định Liên minh châu Âu ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza, được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh bất thường Liên đoàn Arập diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào đầu tháng này.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa, bà Kallas cho biết Liên minh châu Âu ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của các nước Arập dành cho Gaza, đồng thời cam kết sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết dải đất ven biển của Palestine này.

Bà Kallas nhấn mạnh Liên minh châu Âu tin tưởng rằng Dải Gaza phải nằm dưới sự quản lý của Chính quyền Palestine, đồng thời khẳng định Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ Palestine trong việc đảm nhận trách nhiệm ở khu vực này.

Cũng theo bà Kallas, quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Palestine đang ngày càng được củng cố. Trong vòng chưa đầy 1 tháng tới, cuộc đối thoại chính trị cấp cao sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Brussels (Bỉ), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện trong những năm tới.

Quan chức này cũng phản đối mạnh mẽ các hành động của Israel tại Bờ Tây, cho rằng những động thái này đang gây phương hại cho giải pháp hai nhà nước, con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài và bền vững.

Về phần mình, Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa đã chỉ trích mạnh mẽ việc Israel nối lại các cuộc tấn công vào Gaza, cáo buộc điều này vi phạm luật pháp quốc tế và quyền lợi của người Palestine.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép để Israel chấm dứt các cuộc tấn công này, đồng thời yêu cầu có trách nhiệm đối với những hành động của mình. Thủ tướng Palestine cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu trong công tác tái thiết Gaza.

Cũng trong ngày 24/3, bà Kallas đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đó ông Abbas nhấn mạnh sự cần thiết phải mở các cửa khẩu biên giới để tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza cũng như kêu gọi Israel rút quân hoàn toàn khỏi dải đất này.

Kể từ ngày 18/3, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ mới vào Gaza, chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng. Theo thông tin từ các cơ quan y tế của Gaza, chỉ riêng các cuộc không kích từ đó đến nay đã khiến ít nhất 673 người thiệt mạng và hơn 1.230 người bị thương.

Hamas đã cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 1. Đây là thỏa thuận do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian.

Trong diễn biến liên quan, Ai Cập ngày 24/3 đã bày tỏ phản đối việc Israel thành lập cơ quan điều phối hoạt động “di dời tự nguyện” đối với người dân Gaza đến các nước thứ 3 và phê duyệt kế hoạch tách 13 khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây ra khỏi các cộng đồng lân cận.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập chỉ trích kế hoạch trên của Israel là thiếu cơ sở pháp lý và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế.

Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thể hiện lập trường mạnh mẽ và rõ ràng đối với những hành động làm gia tăng căng thẳng của Israel, đồng thời khẳng định quyền tự quyết của người Palestine và quyền thành lập một nhà nước độc lập trong phạm vi đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Trước đó một ngày, Nội các An ninh Israel đã chấp thuận đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Israel Katz về việc thành lập một cơ quan trực thuộc bộ để điều phối các công tác chuẩn bị nhằm tạo điều kiện cho hoạt động “di dời tự nguyện" đối với người dân Gaza đến các nước thứ ba.

Nhiệm vụ chính của cơ quan mới bao gồm chuẩn bị và tạo điều kiện cho việc sơ tán an toàn và có giám sát đối với người dân Gaza có nguyện vọng đến các nước thứ ba. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không công bố danh sách các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 22/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Liban

Động thái được Israel lý giải là để đáp trả 5 quả rocket đã được phóng vào Israel trước đó và tiếp nối đợt không kích đầu tiên của nước này thực hiện vào sáng cùng ngày nhằm vào miền Nam Liban.