Châu Á thúc đẩy đạt phát thải ròng bằng 0 thông qua chuyển đổi năng lượng

Tại hội nghị thượng đỉnh AZEC lần thứ hai diễn ra tại Vientiane, Lào, các đại biểu cũng thông qua một tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 11/10, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) đã nhất trí về một kế hoạch hành động 10 năm để thúc đẩy các nỗ lực như trực quan hóa lượng khí thải carbon của mỗi quốc gia để theo dõi tiến độ và thu hút nhiều đầu tư tư nhân hơn.

Tại hội nghị thượng đỉnh AZEC lần thứ hai diễn ra tại Vientiane, Lào, các đại biểu cũng thông qua một tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Đây là khuôn khổ hợp tác đa phương về giảm khí thải do Nhật Bản đứng đầu.

Trong "Kế hoạch hành động cho thập kỷ tiếp theo" của cộng đồng 11 thành viên, có thêm cam kết thúc đẩy "Cơ chế tín dụng chung," theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ công nghệ để giúp các quốc gia đối tác giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hội nghị thượng đỉnh AZEC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023 dưới thời Chính phủ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người tiền nhiệm của ông Ishiba, với mục tiêu giảm khí thải, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và an ninh trong khu vực.

Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 hiện có 11 nước thành viên gồm Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Vientiane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục