Châu Á duy trì vị thế khu vực trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu

Báo cáo của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 đánh giá châu Á duy trì vị thế là khu vực trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó Trung Quốc vẫn là động lực quan trọng trong sản xuất, công nghiệp.

Cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo được Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 công bố, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Á dự kiến đạt 4,5% trong năm 2025, nhỉnh hơn so với mức 4,4% của năm 2024.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 - sự kiện được ví như "Hội nghị Davos của châu Á" diễn ra tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 25-28/3.

Báo cáo của diễn đàn đánh giá châu Á duy trì vị thế là khu vực trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó Trung Quốc tiếp tục là động lực quan trọng trong ngành sản xuất và công nghiệp.

Theo báo cáo, kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 5% trong năm nay, góp phần giữ vững vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tình hình việc làm và thu nhập tại châu Á đang được cải thiện, trong khi lạm phát tiếp tục giảm. Mặc dù khu vực đang đối mặt những thách thức về thương mại và đầu tư, nhưng thương mại kỹ thuật số và dịch vụ được dự báo sẽ trở thành những điểm sáng trong năm 2025.

Theo báo cáo được công bố tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025, châu Á đang nhanh chóng phát triển trong lĩnh vực công nghệ xanh, trở thành khu vực dẫn đầu tiềm năng về vật liệu pin tiên tiến, nhựa phân hủy sinh học và nhiều lĩnh vực khác. Sự tiến bộ này được thúc đẩy bởi nền công nghiệp vững mạnh và các chính sách hỗ trợ.

Báo cáo có tiêu đề "Phát triển bền vững: Báo cáo thường niên năm 2025 của châu Á và Thế giới - Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu: châu Á hướng đến mục tiêu xanh" đã nhấn mạnh những bước tiến quan trọng của khu vực trong năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo, Trung Quốc hiện đang khai thác 85% công suất năng lượng mới từ năng lượng tái tạo, trong khi Indonesia và Singapore đi đầu trong công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghệ pin lithium một yếu tố quan trọng trong quá trình điện khí hóa giao thông.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng dẫn đầu trong ngành công nghiệp hydro xanh đang mở rộng của khu vực, khi châu Á hiện chiếm gần 70% công suất điện phân hydro trên thế giới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các quốc gia phát thải lớn nhất châu Á, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Saudi Arabia, đã đặt ra những mục tiêu khí hậu tham vọng. Đáng chú ý, hầu hết các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã xây dựng những chiến lược và kế hoạch hành động khí hậu toàn diện nhằm thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể, báo cáo lưu ý rằng vẫn còn sự chênh lệch giữa các quốc gia trong cam kết phát triển bền vững. Một số nước đã có bước tiến mạnh mẽ, trong khi một số nước khác vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Báo cáo khẳng định là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, đóng góp khoảng 50% GDP trên thế giới và chịu trách nhiệm hơn một nửa lượng khí thải CO2 toàn cầu, châu Á có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục