CDC Châu Phi cảnh báo không nên hạn chế đi lại vì dịch marburg và đậu mùa khỉ

CDC châu Phi kêu gọi các quốc gia kiềm chế việc áp dụng lệnh cấm đi lại hoặc hạn chế di chuyển nhắm vào các quốc gia châu Phi trong bối cảnh dịch bệnh bệnh đậu mùa khỉ và bệnh do virus marburg gây ra.

Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ khám chữa bệnh tại trung tâm y tế ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 31/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ khám chữa bệnh tại trung tâm y tế ở tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 31/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/10, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC) kêu gọi các quốc gia trên thế giới kiềm chế việc áp dụng lệnh cấm đi lại hoặc hạn chế di chuyển nhắm vào các quốc gia châu Phi trong bối cảnh dịch bệnh do bùng phát bệnh đậu mùa khỉ (mpox) và bệnh do virus marburg gây ra.

Tuyên bố của CDC châu Phi nêu rõ các biện pháp như vậy không phù hợp với các hướng dẫn y tế quốc tế và có nguy cơ làm suy yếu các phản ứng y tế công cộng, làm sâu sắc thêm các thách thức kinh tế cũng như khơi lại sự bất bình đẳng và ngờ vực đã xuất hiện trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là giữa Bắc Bán cầu và Nam Bán cầu.

CDC châu Phi nhấn mạnh rằng các hạn chế đi lại không được khuyến khích, trừ phi có bằng chứng thuyết phục, vì các biện pháp như vậy trong lịch sử đã cho thấy phản tác dụng, làm chậm các nỗ lực ứng phó, gia tăng tâm lý lo lắng của công chúng và làm gián đoạn khả năng di chuyển toàn cầu.

Thay vào đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và CDC châu Phi khuyến nghị tập trung vào việc giám sát chặt chẽ hơn, phát hiện sớm, quản lý ca bệnh, tiêm chủng có mục tiêu và sự tham gia của cộng đồng như những chiến lược hiệu quả nhất để kiểm soát các đợt bùng phát.

CDC châu Phi tiếp tục tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng và các đối tác quốc tế để chống lại các đợt bùng phát mpox và marburg đang diễn ra thông qua các giải pháp phối hợp và dựa trên khoa học, ưu tiên an ninh y tế và ổn định kinh tế.

Tuần trước, CDC châu Phi thông báo ghi nhận tổng cộng 34.297 ca đậu mùa khỉ, trong đó 866 ca tử vong, kể từ đầu năm đến nay.

Mới đây nhất, Rwanda đã tuyên bố bùng phát bệnh do virus marburg vào ngày 27/9 và tính đến ngày 4/10 quốc gia này đã ghi nhận 36 ca nhiễm và 11 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục