Cắt điện tại nhiều tỉnh vùng cao do mưa lớn và sạt lở đất

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mưa lũ và sạt lở đất ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai, nhiều nơi buộc phải tạm ngừng cung cấp điện.

Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng hơn 1000 nhà dân bị ngập úng tại phường Hồng Hà, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng hơn 1000 nhà dân bị ngập úng tại phường Hồng Hà, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), mưa lũ và sạt lở đất đã ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai, nhiều nhiều khu vực buộc phải tạm ngừng cung cấp điện để xử lý.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 14 giờ ngày 8/9 đến 14 giờ ngày 9/9, khu vực các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Bản Khoang 2 343,4mm, Tả Giàng Phình 337mm (Lào Cai); Tân Phượng 1 529 mm, Tân Phượng 2 476,6 mm (Yên Bái); Nấm Dẩn 2 495,6mm, Chế Là 315,2mm (Hà Giang); Trung Minh 248,6mm, Thanh Tương 230mm (Tuyên Quang); Lương Bằng 274mm, Bình Trung 271,2mm (Bắc Kạn); Yên Đổ 363,8mm, Thị trấn Đu 335,4mm (Thái Nguyên); Tĩnh Túc 246,2mm, Hồng An 233,2mm (Cao Bằng);...

Tại địa bàn lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý, hiện tượng mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình cung ứng điện của các Công ty Điện lực địa phương.

Cụ thể, tại Tuyên Quang, các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Kim Quan, Trung Sơn ở huyện Yên Sơn, giao thông bị chia cắt. Nước sông Phó Đáy dâng cao, vị trí cột 6 nhánh rẽ Khuân Kính thuộc lộ 373 E14.1 đã bị đổ, cột 7 nhánh rẽ Khuân Kính bị nghiêng.

Hiện nay 2 trạm biến áp và 142 khách hàng đang bị mất điện. Đường dây 35kV lộ 376 tuyến Kim Bình, Linh Phú, Tri Phú và đường dây 35kV lộ 375 tuyến Ngọc Hội, Kiên Đài huyện Chiêm Hóa sau LBS Bản Ho cũng đang bị sự cố chưa thể tiếp cận được. 40 vị trí cột của đường dây hạ cáp đã bị gãy đổ.

Tại huyện Na Hang và Lâm Bình mưa to và kéo dài nhiều tuyến đường bị sạt lở và một số khu vực bị chia cắt bởi nước suối lên cao qua các đập tràn. Hiện tại khu vực 2 huyện vẫn đang mưa rất to và nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao, có sự cố tại khu vực Thị Trấn Lăng Can, Lâm Bình.

Tại Lào Cai, Trạm 110kV Lào Cai 2, Điện lực Bảo Yên mưa lũ đã khiến khu vực này bị cô lập. Tại Điện lực Bảo Thắng, theo thống kê sơ bộ đến 6h00 ngày hôm nay (09/9) Điện lực có 10 Trạm biến áp nước đã ngập đến hòm công tơ, ngập nước 1 trạm biến áp, để đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, Điện lực Bảo Thắng đã tạm ngừng cấp điện 10 trạm tương ứng 1.065 khách hàng.

Tại Điện lực Bát Xát, theo thống kê sơ bộ ban đầu ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn phải tiến hành ngừng điện khẩn cấp từ 4h ngày 9/9 tại xã Quang Kim (Trạm biến áp Đồng Quang và Kim Tiến), xã Bản Vược có 2 trạm biến áp (Bản Vược và Tái Định Cư Bản Vược), các trạm biến áp xã Dền Thàn, các Trạm biến áp xã Sàng Ma Sáo, các Trạm biến áp xã Trung Lèng H, các Trạm biến áp ảnh hưởng từ đường dây 35kV do sự cố đang phân loại để cô lập sự cố thuộc các xã Bản Qua, Bản Vược, 1 phần xã Cốc Mỳ, Mường Hum, Sàng Ma Sáo, Dền Sáng, Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Nậm Chạc, Nậm Pung.

Tính đến cuối giờ chiều nay, ngày 9/9, Công ty Điện lực Lào Cai phải cắt điện gần 1.000 trạm biến áp vì ngập lụt, tương ứng với khoảng xấp xỉ 100.000 khách hàng mất điện. Trạm 110kV Lào Cai 2, Điện lực Bảo Yên mưa lũ đã khiến khu vực này bị cô lập.

Lúc 10h30 sáng 9/9, Công ty Điện lực Lào Cai đã quyết định chủ động cắt điện tại 15 phân đoạn trung thế và 634 trạm biến áp hạ thế trên toàn tỉnh, tương ứng hơn 100.000 khách hàng bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn.

Tại Cao Bằng, Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết huyện Bảo Lạc đang bị cô lập hoàn toàn, huyện Bảo Lâm ngập trong biển nước. Thiệt hại về đường dây trung áp: đổ 7 cột, gẫy xà 1 cột, sạt lở 4 cột, hỏng 8 bộ xà, 5 bộ kim thu sét, 25 chuỗi néo thủy tinh 35kV. Số khách hàng đang bị ảnh hưởng là 13.065 khách hàng.

Tại Bắc Kạn, theo Công ty Điện lực Bắc Kạn, tính đến 6h00 phút ngày 9/9 có 16 khu vực tại các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Chợ Đồn và thành phố Bắc Kạn bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 3.

Cụ thể có 14.709 khách hàng bị ảnh hưởng, 192 trạm biến áp bị mất điện; trong đó riêng huyện Chợ Mới có hơn 8.800 khách hàng và 115 trạm biến áp bị mất điện. Hiện nay khu vực xã Quảng Khê, Cao Thượng, Thượng Giáo, Nam Mẫu (Ba Bể) nước vẫn đang dâng cao, tại một số điểm có thể ngập hòm côngtơ nên phải cắt đường dây 0,4 kV lộ 1, lộ 2 sau trạm biến áp để đề phòng sự cố.

Hiện nay Điện lực các địa phương đang tích cực triển khai các phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Tại Bắc Giang, mưa lũ tại 3 huyện 3 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam tỉnh Bắc Giang đã làm 33 đường dây trung áp mất điện; 58 cột trung áp gãy đổ ảnh hưởng đến, 147.000 khách hàng mất điện.

Theo Công ty điện lực Bắc Giang hiện nước lũ tại huyện Sơn Động và Lục Ngạn đang rút dần, công tác kiểm đếm thiệt hại sẽ được các đơn vị tiến hành kiểm tra, thống kê và khắc phục sau khi nước rút.

Tại Yên Bái, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết hiện vẫn mưa to nước ngập rất nhiều nơi. Mực nước tại Sông Thao đã vượt báo động 3 hơn 1m, theo dự báo sẽ vẫn còn lên cao hơn nữa. Từ 15h chiều nay 9/9, để đảm bảo an toàn Công ty Điện lực Yên Bái đã phải tạm ngừng cấp điện đối với 112 trạm biến áp và 12.940 khách hàng.

Hiện nay mưa lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số khu vực miền núi phía Bắc, các Công ty Điện lực đã và đang sẵn sàng nhân lực, vật lực và vật tư thiết bị để ngay khi nước lũ rút sẽ khắc phục sự cố, đóng cấp điện trở lại cho các phụ tải.

Trong ảnh hưởng của thiên tai, hệ thống lưới điện có thể chủ động hoặc có sự cố gây gián đoạn cung cấp điện, Tổng công ty và các Điện lực địa phương đang nỗ lực cao nhất để sớm cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục