Cao ủy nhân quyền LHQ kêu gọi nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Liban

Người phát ngôn của Cao ủy nhân quyền LHQ nhấn mạnh Cao ủy nhân quyền LHQ Volker Turk kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng trong khu vực và xa hơn nữa ngăn chặn tình trạng leo thang.
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Kafr Kila, Liban ngày 24/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk ngày 24/9 đã kêu gọi các bên có ảnh hưởng ở Trung Đông tìm cách ngăn chặn sự leo thang thù địch giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah của Liban, trong thời điểm các cuộc tấn công xuyên biên giới ngày càng gia tăng làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva được phóng viên TTXVN tại địa bàn tường thuật, bà Ravina Shamdasani - người phát ngôn của Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng trong khu vực và xa hơn nữa ngăn chặn tình trạng leo thang hơn nữa, làm mọi cách có thể để đảm bảo tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế. Các phương pháp và phương tiện chiến tranh đang được sử dụng làm dấy lên mối lo ngại rất nghiêm trọng về việc liệu điều này có tuân thủ luật nhân đạo quốc tế hay không.”

Khi được hỏi về các thông tin cho rằng Israel đã cảnh báo người dân qua tin nhắn điện thoại trước các cuộc không kích, bà Ravina Shamdasani cho biết: "Cho dù bạn có gửi cảnh báo yêu cầu dân thường di tản thì cũng không có nghĩa là bạn được phép tấn công những khu vực đó, khi biết rõ rằng tác động đối với dân thường sẽ rất lớn."

Trong cùng buổi họp báo, ông Abdinasir Abubakar, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Liban, cho biết một số bệnh viện trong nước đã "quá tải" vì hàng nghìn người bị thương đến.

Ông khẳng định: "Chúng tôi có một số bằng chứng và chúng tôi có một số tài liệu cho thấy ít nhất đã có một số cuộc tấn công vào các cơ sở y tế, thậm chí cả xe cứu thương.”

Những tuyên bố trên được đưa ra trong thời điểm các cuộc không kích của Israel trên lãnh thổ Liban đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hơn 500 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ, hơn 1.200 người bị thương và hàng nghìn người phải di dời nơi ở.

Các cuộc không kích ngày 23/9 là đợt không kích dữ dội nhất của Israel nhằm vào Liban kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra tại Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục