Cao Bằng, Yên Bái cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến người dân

Các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ trên các sông, nguy cơ ngập lụt tới các địa phương cấp huyện để chủ động ứng phó.

Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở huyện Bảo Lạc, hồi tháng 9/2024. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở huyện Bảo Lạc, hồi tháng 9/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/10, do vẫn tiếp tục có mưa to cục bộ, nước thượng nguồn đổ về các sông, suối, các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ trên các sông, nguy cơ ngập lụt tới các địa phương cấp huyện để chủ động ứng phó.

Cao Bằng còn hơn 80 hộ dân nguy cơ ảnh hưởng sạt lở

Sau thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tiến hành đánh giá những khu vực phát sinh nguy cơ cao sạt lở đất tại khu dân cư. Theo đó, hiện có hơn 80 hộ dân tại tỉnh nằm trong phạm vi ảnh hưởng sạt lở cần di dời tới nơi an toàn.

Các điểm có nguy cơ sạt lở gồm: các xóm Lũng Nọi, Lũng Luông thuộc xã Vũ Nông (huyện Nguyên Bình); chân đèo Mã Phục (lý trình Km 297+250- Km297+400) và đỉnh đèo Mã Phục, khu vực xóm Cốc Phát-Pác Vầu (xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa); lý trình Km162+00-Km162+30, Quốc lộ 4A thuộc xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang; khu vực tổ 3-thị trấn Bảo Lạc, xóm Nặm Pắt-xã Đình Phùng (huyện Bảo Lạc); khu vực xóm Bản Thuôn (xã Đàm Thủy), xóm Vĩnh Khải, xóm Bản Lòa, xã Quang Hán (huyện Trùng Khánh); khu vực xóm Lũng Tỳ, xã Lương Thông (huyện Hà Quảng).

Tại các vị trí trên xuất hiện vết nứt từ sườn đồi có kích thước từ 0,3-0,5m, chiều sâu vết nứt 1-2m, chiều dài vết nứt từ 8m (đỉnh đèo Mã Phục) đến 100m (đoạn đường đi qua xóm Bằng Ca), 150 m (đoạn thuộc tổ 3, thị trấn Bảo Lạc)...

Hiện tại, đất đồi phía taluy dương đoạn đèo Mã Phục đã sạt lở xuống tuyến đường Quốc lộ 3.Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các huyện thực hiện vận động, tuyên truyền nhân dân tại khu vực có khả năng bị ảnh hưởng khi sạt lở ra khỏi nhà, tạm thời ở vị trí an toàn; cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở, căng dây phản quang; thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt, thực hiện, tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Từ đêm 29/9-1/10, tại Cao Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đề nghị các huyện, thành phố theo dõi tình hình thời tiết, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; đồng thời rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực vùng trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy.

Các địa phương chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cảnh báo lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Yên Bái

Vào 9 giờ ngày 1/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái phát cảnh báo: từ ngày 1-2/10, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 3 - 5m.

ttxvn_nguy_co_sat_lo_dat__yen_bai_0110.jpg
Vụ sạt lở tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái - nơi cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình vào ngày 10/9 vừa qua. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1 - báo động 2, các sông suối nhỏ trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Vãn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.

Hiện nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, ngòi Thia đang lên nhanh. Mực nước lúc 9 giờ ngày 1/10 trên sông Thao là 27,46m (dưới báo động 1 là 2,54m); sông Ngòi Thia là 42,49m (dưới báo động 1 là 2,01m).

Do ảnh hưởng của mưa lớn, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái; Độ sâu ngập dự báo từ 0,3 - 0,5m, có nơi trên 0,7m; thời gian ngập phố biến từ 1-3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ trên các sông, suối tại Yên Bái sẽ gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục