Cao Bằng: Tìm thấy thêm 5 thi thể nạn nhân trong các vụ sạt lở đất

Hiện tỉnh Cao Bằng vẫn còn 33 người mất tích do mưa lũ và sạt lở đất, tại các điểm sạt lở vẫn còn khối lượng đất đá lớn, nước vẫn chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tìm thấy nạn nhân trong vụ xe khách bị cuốn trôi tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)
Tìm thấy nạn nhân trong vụ xe khách bị cuốn trôi tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến trưa 10/9, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm được thêm 5 thi thể nạn nhân tại các điểm sạt lở đất xảy ra ngày hôm qua, nâng số thi thể nạn nhân tìm được lên 22, hiện vẫn còn 33 người mất tích.

Hiện nay, tại các điểm sạt lở vẫn còn khối lượng đất đá lớn, nước vẫn chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được các điểm Lũng Lỳ (xã Ca Thành), Lũng Súng (xã Yên Lạc) của huyện Nguyên Bình.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường sạt lở, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu huy động lực lượng đưa các thi thể đã tìm thấy ra ngoài, tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích; tăng cường huy động các phương tiện, máy móc để thông tuyến, tiếp cận hiện trường sạt lở, túc trực đảm bảo thông suốt, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại các điểm sạt lở.

Đối với các hộ dân có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại xóm Lũng Lý, xã Ca Thành, chủ động cử lực lượng đến và thực hiện ngay việc sơ tán người dân đến nơi an toàn; đảm bảo hệ thống thông tin thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo của Ban Chỉ huy tiền phương.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Công văn số 2361/UBND-KT ngày 10/9/2024 về việc chỉ đạo chủ động khắc phục hậu quả do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành khẩn trương vào cuộc giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai nhanh chóng các biện pháp đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc; khẩn trương sơ tán dân đến vùng an toàn; tìm kiếm cứu nạn, giúp dân ổn định đời sống; thống kê, đánh giá thiệt hại, khẩn trương hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục