Cao Bằng: Nắng nóng kéo dài, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng Tư đến nay, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng, gây thiệt hại trên 50ha rừng trồng và rừng tự nhiên.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Cao Bằng tăng cao, liên tiếp hàng chục vụ cháy xảy ra khiến cho địa phương mất hơn 50ha rừng.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng Tư đến nay, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy rừng, thiệt hại trên 50ha rừng trồng và rừng tự nhiên. Đặc biệt, từ ngày 14/4 đến nay, ngày nào cũng xảy ra cháy rừng.

Thống kê chưa đầy đủ, ngày 14/4 xảy ra 4 vụ, ngày 15/4 xảy ra 23 vụ, ngày 16/4 xảy ra 12 vụ cháy rừng.

Các huyện xảy ra cháy rừng nhiều nhất tính từ đầu tháng là: Hà Quảng 13 vụ, Hòa An 9 vụ…; trong đó, vụ cháy lớn nhất xảy ra ngày 13/4 tại xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, gây thiệt hại 12,6ha rừng; vụ ngày 14/4 tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, gây thiệt hại hơn 20ha rừng; vụ ngày 15/4 xảy ra tại xã Dân Chủ, huyện Hòa An khiến 8,1ha rừng tự nhiên bị thiệt hại…

Trước tình hình trên, ngày 15/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành công văn số 1074/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ).

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm chốt chặn, bố trí tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng trong thời gian cao điểm; khi có cháy xảy ra, yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý nhanh, dập tắt ngay từ ban đầu, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các huyện cần tăng cường tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và phản ứng nhanh khi phát hiện cháy rừng để người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục