Cao Bằng: Mưa lớn kéo dài, nước tràn vào nhà dân làm xáo trộn cuộc sống

Chị La Thị Huệ (ở xóm Nà Tẻng, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) cho biết đêm 23/8 là một đêm không ngủ của xóm; tất cả mọi người đều phải nhanh chóng kê các đồ đạc lên cao để không bị nước cuốn trôi.

Nước tràn vào nhà anh Bế Minh Hoàng, tổ 41, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Nước tràn vào nhà anh Bế Minh Hoàng, tổ 41, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Những cơn mưa kéo dài từ ngày 22-24/8 đã khiến cuộc sống của nhiều người dân ở các huyện Hòa An, Hà Quảng và thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị xáo trộn.

Cơn mưa lớn nhất năm trút xuống các địa phương tỉnh Cao Bằng từ tối 22/8 làm nước sông dâng cao. Đến chiều 23/8, nước đổ từ trên núi cao xuống gây ngập lụt, sạt lở nhiều con đường, giao thông ứ trệ.

Nước tràn vào nhà khiến không ít gia đình thức cả đêm để kê cao đồ đạc, dọn nhà ngập nước...

Khoảng 4 giờ ngày 24/8, nước sông Bằng (thành phố Cao Bằng) dâng cao đã khiến tầng 1, Nhà hàng Thức Yến của anh Trịnh Tuấn Anh (tổ 7, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng) bị ngập sâu khoảng 1 mét.

Ngay khi thấy nước dâng, anh Tuấn Anh đã khuân hết đồ đạc lên cao; sắp xếp những đồ đạc to, nặng buộc thật chắc để không bị nước lũ cuốn trôi.

Anh Tuấn Anh cho biết nhà hàng ở ngay cạnh sông nên phải chờ nước rút, anh mới tiến hành dọn dẹp được.

Cũng chung cảnh cả đêm phải khắc phục hậu quả ngập nước, anh Bế Minh Hoàng (tổ 41, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) đã phải kê cao đồ đạc khi nước sông Hiến lên cao.

Để giảm bớt lượng nước trong nhà, anh Hoàng đã dùng máy để bơm nước ra ngoài. Trời vẫn đang tiếp tục mưa, nước sông Hiến chưa có dấu hiệu rút nên anh cùng gia đình tiếp tục theo dõi tình hình để đưa ra các giải pháp bảo vệ tài sản.

ttxvn_ngap nha 2.jpg
Toàn bộ tầng âm một nhà hàng ở thành phố Cao Bằng bị ngập. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Tại các huyện Hòa An, Hà Quảng, ngập lụt cũng khiến nhiều ngôi nhà bị ngập.

Sau cơn mưa lớn, ngôi nhà chị Nông Thị Thêm (xã Bế Triều, huyện Hòa An) đã bị sập khiến toàn bộ đồ dùng và tài sản đều bị vùi lấp.

Chị Thêm cho biết lúc nhà bị sập, chị đang điều trị ở bệnh viện huyện, chồng đi rừng chưa kịp về. Hiện giờ gia đình chị đang ở nhờ nhà anh em họ hàng, chờ hết mưa thì tìm cách ổn định cuộc sống…

Từ đêm ngày 23/8, khoảng 100 hộ dân xóm Nà Tẻng, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An gần như bị cô lập khi nước sông Bằng dâng cao.

Chị La Thị Huệ (xóm Nà Tẻng) cho biết đêm 23/8 là một đêm không ngủ của xóm. Tất cả mọi người đều phải nhanh chóng kê các đồ đạc thiết yếu lên cao để không bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều hộ phải dùng bè để chở đồ đạc, trẻ em ra khỏi vùng nước ngập sâu.

Sau nhiều giờ đồng hồ, nước lũ đã rút nhưng các hộ vẫn chưa thể bắt tay vào dọn dẹp vì nhà vẫn bị ngập.

Chị Huệ cho biết thêm, sáng 24/8, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, động viên nhân dân trong xóm khắc phục khó khăn do mưa lũ, đồng thời trao một số nhu yếu phẩm cho người dân…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng Nguyễn Thế Hoàn cho biết trước diễn biến thời tiết phức tạp khó lường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố kịp thời đến kiểm tra tại thực địa và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ," kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

ttxvn_ngap nha 3.jpg
Một cơ sở làm dịch vụ du lịch bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ban Chỉ huy cũng chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cấp thành phố để hỗ trợ các xã, phường bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện, mực nước các sông tiếp tục dâng cao, lực lượng chức năng các huyện, thành phố đã yêu cầu các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; chủ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đồng thời, huyện tích cực tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng dân cư; khi có thiên tai xảy ra, sẵn sàng huy động tổng hợp các lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục