Cảnh sát Hàn Quốc điều tra nội dung khiêu dâm deepfake tại trường học

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ không khoan nhượng với các hành vi sản xuất hoặc phát tán nội dung khiêu dâm deepfake, thủ phạm có thể bị kết án tới 5 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 38.000 USD.

Cảnh sát Hàn Quốc làm nhiệm vụ trong một vụ việc ở Seoul. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Hàn Quốc làm nhiệm vụ trong một vụ việc ở Seoul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/8, Cảnh sát Hàn Quốc đã mở điều tra các báo cáo về nội dung khiêu dâm được tạo ra thông qua công nghệ deepfake tại các trường học trên toàn quốc, bao gồm cả các trường tiểu học.

Tên của khoảng 300 trường học trên khắp cả nước đã được đăng trên một phòng trò chuyện Telegram để báo cáo các trường hợp khiêu dâm deepfake và các cuộc điều tra của cảnh sát đã bắt đầu ở Seoul, Incheon và Nam Jeolla.

Danh sách này đã lan truyền vào cuối tuần qua khi nhiều tài khoản công khai trên nền tảng mạng xã hội X, đăng danh sách các trường học ban đầu được chia sẻ trên phòng trò chuyện Telegram.

Theo bài đăng trên X, những người tham gia một số phòng chat Telegram đã chia sẻ ảnh người quen như bạn học và giáo viên để tạo nội dung khiêu dâm bằng công nghệ deepfake.

Những bức ảnh có thể dễ dàng lấy được thông qua các tài khoản mạng xã hội công khai ngày càng được sử dụng để tạo nội dung khiêu dâm deepfake.

Các cơ quan cảnh sát Hàn Quốc trên toàn quốc đang tiến hành các cuộc điều tra liên quan khi tranh cãi xung quanh vụ án ngày càng "nóng" lên và các báo cáo từ nạn nhân hoặc bên thứ ba.

Đơn vị điều tra tội phạm mạng của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonnam đang truy tìm hai nghi phạm đã tạo và phát tán nội dung khiêu dâm deepfake bằng cách tổng hợp ảnh phụ nữ được đăng trên mạng xã hội như Instagram.

Các nạn nhân phát hiện ra nội dung khiêu dâm deepfake bằng ảnh khuôn mặt của họ cũng đã báo cáo trực tiếp với cảnh sát.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch phản ứng nghiêm ngặt theo nguyên tắc không khoan nhượng.

Nếu bị phát hiện sản xuất hoặc phát tán nội dung khiêu dâm deepfake, thủ phạm có thể bị kết án tới 5 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 50 triệu won (37.740 USD) theo Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến việc trừng phạt tội phạm tình dục.

Nếu nạn nhân của tội phạm là trẻ vị thành niên, luật theo Đạo luật bảo vệ vị thành niên sẽ được áp dụng, do đó mức hình phạt sẽ cao hơn, với mức án lên tới tù chung thân hoặc tù hơn 5 năm.

Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc có kế hoạch hỗ trợ nạn nhân xóa nội dung khiêu dâm deepfake được phát hiện thông qua các hệ thống điều tra viên sử dụng để theo dõi nội dung video bất hợp pháp.

Một quan chức của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonnam cho biết: "Sản xuất và phát tán nội dung khiêu dâm deepfake là hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể bị trừng phạt nghiêm khắc. Sở hữu hoặc xem các video như vậy cũng có thể bị trừng phạt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục