Căng thẳng thương mại Hàn Quốc-Nhật Bản có thể “tăng nhiệt”

Nhật Bản có thể đưa ra các biện pháp hạn chế mới đối với xuất khẩu sang Hàn Quốc, một động thái có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước láng giềng châu Á.
Căng thẳng thương mại Hàn Quốc-Nhật Bản có thể “tăng nhiệt” ảnh 1Biển thông báo ''Chúng tôi không bán hàng hóa Nhật Bản'' được treo tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 17/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 30/6 cho biết phía Nhật Bản có thể đưa ra các biện pháp hạn chế mới đối với xuất khẩu sang Hàn Quốc, một động thái có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước láng giềng châu Á.

Trả lời phỏng vấn báo giới mới đây, ông Hong Ji-sang, nhà nghiên cứu thuộc KITA, cho biết Hàn Quốc đã tránh được bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động sản xuất nhờ vào nỗ lực tự phát triển công nghệ và đa dạng hóa các nhà cung cấp từ Bỉ và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhưng ông Hong cho hay khi Nhật Bản đang phát đi tín hiệu rằng họ sẽ đưa ra các quy định bổ sung để đáp lại vụ kiện của Hàn Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như động thái thu giữ tài sản của một công ty Nhật Bản, phía Hàn Quốc cần phải chuẩn bị để đối mặt với những hạn chế mới.

Tranh chấp thương mại song phương có thể sẽ tiến thêm một nấc thang mới, khi tòa án Hàn Quốc nhiều khả năng ra lệnh bán hết tài sản bị tịch thu của một công ty Nhật Bản đã bỏ qua phán quyết để bồi thường cho các nạn nhân thời chiến.

Do căng thẳng leo thang, KITA dự báo Nhật Bản có thể đưa ra nhiều hạn chế xuất khẩu hơn, đặc biệt là tập trung vào "các mặt hàng chiến lược không nhạy cảm" mà Hàn Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào Nhật Bản.

[Hàn Quốc yêu cầu WTO mở hội đồng giải quyết tranh chấp với Nhật Bản]

Seoul và Tokyo đã trong tình trạng căng thẳng kể từ tháng 7/2019, sau khi Nhật Bản đột ngột đưa ra các hạn chế xuất khẩu ba nguyên liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc, cụ thể là các chất cản màu, khí ăn mòn và nhựa nhiệt dẻo.

Hồi đầu tháng này, Hàn Quốc đã mở lại một vụ kiện chống lại Nhật Bản tại WTO. Vụ kiện này vốn đã bị đình chỉ vào năm ngoái như một cử chỉ thiện chí của Seoul, nhưng sau được mở lại vì Nhật Bản vẫn không đáp ứng yêu cầu dỡ bỏ các quy định hạn chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc.

Theo dự kiến, WTO sẽ quyết định trong tháng Bảy này về việc có thành lập một ban hội thẩm để xem xét khiếu nại của Hàn Quốc đối với Nhật Bản hay không.

Tokyo nói rằng Hàn Quốc đã không kiểm soát một cách hiệu quả các mặt hàng nhạy cảm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, trong khi Seoul coi đó là sự trả đũa đối với quyết định của tòa án nước này về việc yêu cầu một công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị ép buộc lao động thời chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục