Căng thẳng tại Trung Đông: Mỹ thúc đẩy chấm dứt giao tranh

Ngày 21/10, Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết nước này đang làm việc cả với Israel và Liban nhằm tìm kiếm một công thức giúp chấm dứt xung đột.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Tayr Harfa, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Tayr Harfa, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/10, Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết nước này đang làm việc cả với Israel và Liban nhằm tìm kiếm một công thức giúp chấm dứt xung đột.

Đặc phái viên Hochstein đang có chuyến thăm Liban lần thứ 2 trong vòng 2 tháng qua.

Tại thủ đô Beirut lần này, ông đã hội đàm với các quan chức Liban trong nỗ lực hòa giải mới của Mỹ nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tuần trước.
Phát biểu họp báo, Đặc phái viên Hochstein cho biết cả Liban và Israel đều cho rằng chỉ nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc “là không đủ.”

Hiện Mỹ đang làm việc với chính phủ của cả hai nước nhằm tìm kiếm một công thức chấm dứt cuộc xung đột này “một lần và mãi mãi.”

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm rằng ông cũng đã có một cuộc họp mang tính xây dựng với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri, người đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để tìm giải pháp hòa bình.

Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vốn giúp chấm dứt vòng xung đột cuối cùng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban vào năm 2006, kêu gọi quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ (UNIFIL) là lực lượng duy nhất được triển khai tới miền Nam Liban.

Cùng ngày, phát biểu tại Beirut, Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Aboul Gheit cho biết ưu tiên của liên đoàn này hiện nay là việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời ông kêu gọi Israel nhanh chóng rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Liban mà nước này đã chiếm đóng hoặc đưa quân tới.

Liên quan tình hình ở Liban, ngày 21/10, Đức đã yêu cầu Israel “làm rõ mọi sự cố" liên quan đến UNIFIL, đồng thời hối thúc Tel Aviv điều tra vụ phá hủy tháp quan sát của phái bộ này.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi UNIFIL cho biết một xe ủi đất của quân đội Israel đã “cố tình phá hủy” một tháp quan sát và hàng rào thuộc vị trí của Liên hợp quốc ở miền Nam Liban, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang thực hiện các động thái quân sự nhằm vào Hezbollah.

Căng thẳng xuyên biên giới liên tục lên đến đỉnh điểm khi Hezbollah tấn công bằng tên lửa vào miền Bắc Israel để ủng hộ Phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine sau khi nhóm này tiến hành một cuộc đột kích từ Gaza sang Israel cách đây hơn một năm. Israel đã triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Hezbollah trong tháng trước.

Cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah tại Liban đang làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.

*Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận cáo buộc của Thủ tướng Liban Najib Mikati rằng Tehran đang can thiệp vào công việc nội bộ của Beirut liên quan những phát biểu được cho là của Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh, nước này “chưa bao giờ có bất kỳ ý định hoặc (thực hiện bất kỳ) hành động nào có thể bị nghi ngờ là can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông cho rằng đã có "sự hiểu lầm" về những phát biểu được cho là của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf.

Ông cho biết thêm Iran sẽ thảo luận với bất kỳ quốc gia nào có sáng kiến và đề xuất chấm dứt các hành động quân sự của Israel tại Liban và ở Dải Gaza.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Le Figaro của Pháp ngày 17/10 trích lời Chủ tịch Quốc hội Iran rằng chính phủ nước này đã sẵn sàng đàm phán về việc thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được coi là điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn trong bối cảnh căng thẳng leo thang hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Tại Beirut, Thủ tướng Liban Mikati cáo buộc Tehran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục