Căng thẳng tại Trung Đông: Hơn 600.000 người tại Liban phải di dời

Theo giới chức Liban, xung đột đã khiến khoảng 1,2 triệu người ở nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chủ yếu từ ngày 23/9.
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Sidon, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Liban đang cân nhắc xây dựng ít nhất 2 khu nhà ở tạm trú cho những người dân phải di dời do xung đột, trong bối cảnh hơn 600.000 người tại nước này đã phải tìm nơi lánh nạn, trong đó có khoảng 350.000 trẻ em.

Phát biểu ngày 9/10, Bộ trưởng Môi trường Nasser Yassin, người đứng đầu đơn vị quản lý thảm họa của chính phủ, cho biết nhà chức trách đã phác thảo các phương án, trong đó có đề xuất "xây dựng những ngôi nhà lắp ghép hoàn thiện trên một số khu đất công."

Ông nhấn mạnh quyết định này sẽ phụ thuộc vào một số tiêu chí liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, xã hội và an ninh. Cũng theo quan chức này, một số quốc gia Arập đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Liban thực hiện kế hoạch này.

Đây là lần đầu tiên một đề xuất như vậy được đưa ra kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát trong hơn một năm qua và leo thang mạnh mẽ vào tháng trước.

Theo giới chức Liban, xung đột đã khiến khoảng 1,2 triệu người ở nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chủ yếu từ ngày 23/9. Hơn 400.000 người đã tìm nơi ẩn náu tại quốc gia láng giềng Syria, trong khi những người phải di dời trong nước đang ở với người thân, thuê nhà hoặc ngủ ngay trên đường phố.

Theo thống kê, hơn 1.200 người đã thiệt mạng tại Liban kể từ ngày 23/9. Ngay cả trước khi xung đột leo thang, Liban đã phải gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 5 năm, khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói và chính phủ phải chật vật cung cấp các dịch vụ cơ bản.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, cảnh báo Liban đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc.

Phát biểu họp báo ngày 9/10, bà bày tỏ hy vọng rằng Israel sẽ tham gia vào nỗ lực chung để chấm dứt bạo lực và cải thiện tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Liban. Quan chức Liên hợp quốc đặc biệt nhấn mạnh tới con số hơn 600.000 người tại Liban phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong nước.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị bộ trưởng quốc tế về cuộc khủng hoảng ở Liban vào ngày 24/10, tập trung vào vấn đề viện trợ nhân đạo.

Hội nghị cũng nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Liban trong khi các nước thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, cùng ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều 2 tàu đến Liban để sơ tán 2.000 công dân nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Liban, ông Ali Baris Ulusoy, cho biết 2 tàu thuộc lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có sức chứa 2.000 người đã cập cảng Beirut để đưa công dân nước này đến cảng Mersin.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn điều 4 tàu khác làm nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ. Nước này cũng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của những người sơ tán khỏi Liban.

Đại sứ Ulusoy cho hay 2 tàu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chuyên chở 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ Liban. Trước đó, ngày 25/9, nước này đã chuyển khoảng 30 tấn viện trợ cho Liban, bao gồm thuốc men và thực phẩm.

Hiện có 13.000-14.000 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống và làm việc tại Liban. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Liban đã tiếp nhận đơn xin sơ tán của 2.000 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục