Căng thẳng Hezbollah-Israel: Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn

Pháp kêu gọi tất cả các bên tránh một cuộc xung đột khu vực lớn có thể gây hậu quả tàn khốc cho tất cả mọi người, đặc biệt là dân thường và yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Marjeyoun, Liban, ngày 23/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/9, Pháp đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp sau vụ Israel tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 đang diễn ra tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nêu rõ: "Tôi đã yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Liban trong tuần này" và kêu gọi tất cả các bên 'tránh một cuộc xung đột khu vực lớn có thể gây hậu quả tàn khốc cho tất cả mọi người,' đặc biệt là dân thường."

Cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cảnh báo tình hình xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah đang có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Phát biểu bên lề Khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Borrell nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở rất gần một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các cuộc tấn công quân sự, với thiệt hại ngày càng lớn và số lượng nạn nhân tăng lên."

Trong khi đó, Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cảnh báo việc leo thang căng thẳng ở biên giới Israel-Liban có nguy cơ gây ra hậu quả “thảm khốc” trong khu vực.

Tuyên bố của UNIFIL nhấn mạnh bất kỳ sự leo thang nào của tình hình nguy hiểm hiện nay đều có thể gây ra hậu quả sâu rộng và tàn khốc, không chỉ đối với những người sống ở khu vực biên giới giữa Liban với Israel, mà còn đối với toàn bộ khu vực.

UNIFIL cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự an toàn của thường dân ở miền Nam Liban và cảnh báo, các cuộc tấn công vào thường dân không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Cũng trong ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này đang nỗ lực xoa dịu tình hình tại Liban sau các cuộc không kích của Israel.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết đã được cập nhật về những diễn biến mới nhất ở Israel và Liban, và đại diện chính quyền Mỹ đang liên lạc thường xuyên với các đối tác trong nỗ lực giảm căng thẳng.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đang điều động thêm một "số lượng nhỏ" binh sỹ tới Trung Đông để đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Mỹ hiện có hàng nghìn binh sỹ đồn trú tại khu vực Trung Đông, cùng với tàu chiến, máy bay tiêm kích và hệ thống phòng không được triển khai để bảo vệ cả lực lượng của nước này và Israel.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel mở đợt tấn công mới vào lực lượng Hezbollah tại Liban.

Các cuộc không kích trong ngày 23/9 làm ít nhất 492 người thiệt mạng, trong đó có 35 trẻ em, đánh dấu ngày thương vong cao nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Theo phía Israel, quân đội của nước này đã tiêu diệt "một số lượng lớn" các tay súng Hezbollah trong các cuộc tấn công nhằm vào khoảng 1.300 địa điểm ở miền Nam và miền Đông Liban, bao gồm cả một "cuộc tấn công có mục tiêu" tại thủ đô Beirut./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục