Canada ủng hộ Ukraine dùng vũ khí tầm xa, Mỹ và Italy phản đối

Mỹ, Italy chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, trong khi đó Thủ tướng Canada bày tỏ lập trường ủng hộ Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Quân đội Ukraine tấn công vào khu vực Kursk của Nga. (Nguồn: Sputnik)
Quân đội Ukraine tấn công vào khu vực Kursk của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Reuters đưa tin Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 13/9 khẳng định Mỹ không có kế hoạch công bố bất kỳ chính sách mới nào về Ukraine và việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

Phát biểu trước báo giới, ông Kirby quả quyết: “Không có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi về việc cung cấp năng lực tấn công tầm xa để Ukraine nhắm vào bên trong lãnh thổ Nga."

Quan chức Nhà Trắng xác nhận sẽ không có thông báo quan trọng về chủ đề nêu trên sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer vào chiều 13/9 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng.

Suốt nhiều tháng qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thuyết phục các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của phương Tây, bao gồm cả tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ và tên lửa Storm Shadows của Anh, để tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Theo quan chức Nhà Trắng, Mỹ đang nghiêm túc xem xét lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moskva sẽ coi phương Tây là bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột ở Ukraine nếu Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Tuy nhiên, ông Kirby cho rằng đây không phải là lập trường mới của nhà lãnh đạo Nga.

Canada ủng hộ Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công Nga

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 13/9 đã bày tỏ lập trường ủng hộ Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, bất chấp những đe dọa của Moskva rằng hành động này sẽ kéo Ottawa và các đồng minh vào cuộc chiến tranh trực tiếp.

CTV News đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tự kéo mình vào cuộc chiến nếu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được tài trợ để thực hiện những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Tuyên bố này được đưa ra sau những vụ tập kích trên biên giới của lực lượng Ukraine và lần đầu tiên đặt một số vùng lãnh thổ của Nga dưới sự chiếm đóng của nước ngoài kể từ Thế chiến 2.

Thủ tướng Trudeau tuyên bố Ottawa “hoàn toàn ủng hộ” Kiev “sử dụng vũ khí tầm xa” để ngăn chặn những cuộc tấn công của Moskva.

Italy không cho phép sử dụng vũ khí Italy bên ngoài biên giới Ukraine

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 13/9 tuyên bố Rome “không cho phép sử dụng các thiết bị quân sự” do Italy cung cấp “bên ngoài biên giới Ukraine."

Phát biểu bên lề Ngày Thể thao Italy trên thế giới, Ngoại trưởng Tajani nêu rõ: “Chúng tôi không có chiến tranh với Liên bang Nga, nhưng chúng tôi bảo vệ quyền được trở thành một quốc gia độc lập của Ukraine. Chúng tôi bảo vệ luật pháp quốc tế, đó là lý do tại sao chúng tôi đứng về phía Ukraine."

Tuyên bố trên được ông Tajani đưa ra khi xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga ở xa tiền tuyến, với điều kiện là Kiev không sử dụng vũ khí do Washington cung cấp cho mục đích này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục