Canada-Israel lập quỹ chung phát triển năng lượng

Canada và Israel thành lập một quỹ chung tài trợ các dự án nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.
Chính phủ Canada và Israel đã quyết định thành lập một quỹ chung tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Israel Uzi Landau tại thành phố Toronto ngày 29/10, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada Joe Oliver cho biết quỹ trên sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong phát triển những lợi ích năng lượng chung.

Trong ba năm tới, Canada sẽ đóng góp 5 triệu USD cho quỹ này, hỗ trợ các chương trình nghiên cứu khoa học chung về những biện pháp mới để khai thác các nguồn dầu khí phi truyền thống như dầu cát và khí đốt đá phiến,cũng như các nguồn năng lượng khác mà hai nước cùng quan tâm.

Các dự án được tài trợ chủ yếu liên quan đến khu vực tư nhân, nhưng cũng có sự tham gia của các trường đại học và viện nghiên cứu.

Canada hiện là quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn thứ 9 thế giới với trữ lượng dầu cát dồi dào.

Trong khi đó, đầu năm nay, Israel đã phát hiện thêm một mỏ dầu khí khổng lồ ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cách bờ biển Haifa của nước này khoảng 170km, với trữ lượng ước tính khoảng 1,4 tỷ thùng dầu mỏ và 177 tỷ m3 khí đốt.

Ngoài ra, Israel được tin là đang sở hữu một trong số những trầm tích đá phiến chứa dầu lớn nhất thế giới, đủ để sản xuất 250 tỷ thùng dầu.

Theo những ước tính, tổng cộng nguồn tài nguyên dầu đá phiến trên thế giới nhiều gấp bốn lần so với nguồn dầu thô thông thường. Các nhà khoa học Israel đã tuyên bố rằng dầu khí có thể được khai thác từ lớp đá phiến nhờ vào công nghệ nung mặt đất đến nhiệt độ trên 3.000 độ C./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục