Cần Thơ: Thu hồi hơn 25 tỷ đồng tiền nợ thuế của Công ty 720

Sau gần 10 năm hầu tòa, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, đồng thời bác yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Vật liệu xây dựng 720.

(Nguồn: Công ty Cổ phần 720)
(Nguồn: Công ty Cổ phần 720)

Ông Đỗ Đấu Tranh, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ, cho biết đơn vị đang tiến hành các thủ tục thu hồi hơn 25 tỷ đồng tiền nợ thuế của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 720 (Công ty 720), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, theo phán quyết của tòa án.

Như vậy, sau gần 10 năm xét xử, vụ kiện giữa Công ty 720 với Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã kết thúc.

Theo nội dung vụ án, trước ngày 1/1/2006 Công ty 720 được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho thuê đất theo Quyết định số 1650/QĐ-UB ngày 18/5/2005 và Hợp đồng thuê đất số 195/HĐTĐ ngày 08/9/2005. Theo đó, Công ty 720 được thuê khu đất hơn 65.000m2 tại quận Bình Thủy trong thời hạn 10 năm với mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thuê hơn 300 triệu đồng/năm.

Đến tháng 7/2008, Công ty 720 bị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thu hồi hơn 2.000m2 để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Thực hiện hợp đồng, Công ty 720 thanh toán thông qua Cục Thuế thành phố Cần Thơ với số tiền 5,5 tỷ đồng. Phía Công ty 720 cho rằng đã nộp thừa 2,5 tỷ đồng nên hợp đồng không được thanh lý. Liên tiếp từ giữa tháng 3/2016 đến giữa tháng 7/2017, Cục Thuế thành phố Cần Thơ ban hành các thông báo buộc Công ty 720 phải nộp tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến cuối tháng 6/2017 là hơn 23,3 tỷ đồng.

Sau đó, đơn vị này tiếp tục ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn của công ty không còn giá trị sử dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhận định do Công ty 720 thuê đất trước ngày 1/1/2006 và trả tiền thuê đất hằng năm.

Hợp đồng không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá, không có điều khoản nào quy định giá hơn 300 triệu đồng/năm là ổn định cho cả thời gian thuê 10 năm. Vì thế, theo Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 114/11/2005 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010) của Chính phủ về thu tiền thuê đất, tiền thuê đất của Công ty 720 thuộc diện phải điều chỉnh lại từ ngày 1/1/2006 trở đi.

Căn cứ Nghị định 142, Cục Thuế đã xác định lại và ban hành thông báo tiền thuê đất phải nộp đối với Công ty 720 theo đúng nguyên tắc điều chỉnh đơn giá cho thuê đất tại Nghị định 142, Nghị định 121. Không đồng ý với các quyết định về tiền thuế đất điều chỉnh, năm 2016 và 2017 Công ty 720 đã khởi kiện các quyết định hành chính của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tại hai cấp xét xử, sơ thẩm (Toà án Nhân dân thành phố Cần Thơ), phúc thẩm (Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh), Tòa án đã tuyên chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của Công ty 720.

Không thống nhất với phán quyết của tòa án, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 19/12/2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm và giao cho Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại vụ án.

Theo Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, ngày 13/6/2024 Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử phúc thẩm lại và tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện về tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 720.

Căn cứ vào phán quyết của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiến hành các thủ tục thu hồi hơn 25 tỷ đồng tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp của Công ty 720 vào ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến việc thu hồi nợ thuế, trong 2 quý vừa qua, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã thu hồi nợ thuế 350 tỷ đồng, góp phần vào số thu ngân sách của thành phố.

Tổng thu nội địa do Cục Thuế thành phố Cần Thơ quản lý lũy kế thực hiện trong 2 quý đạt trên 5.800 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán, tăng 17,7% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, số thu từ thuế xấp xỉ 4.300 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán và tăng 13%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục