Cần Thơ: Tham ô hơn 653 triệu đồng, nhiều cựu cán bộ UBND xã bị phạt tù

Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Sơn Thị Hồng Linh (cựu kế toán UBND xã Trường Xuân), Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND xã Trường Xuân) và Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Thủ quỹ UBND xã).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Sơn Thị Hồng Linh (cựu kế toán UBND xã Trường Xuân), Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân) và Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã).

Bị cáo Linh bị truy tố tội "Tham ô tài sản" còn bị cáo Bình và Trang bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn Thị Hồng Linh là kế toán Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình công tác, bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giao quản lý tài khoản, chữ ký số của chủ tài khoản, lập giấy rút dự toán để rút tiền từ ngân sách Nhà nước dẫn đến gây thất thoát cho ngân sách hơn 653 triệu đồng.

Linh đã chiếm đoạt nhiều khoản tiền của Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân như: Tiền sửa máy photo, máy tính; thanh toán chứng từ mua xăng; thanh toán chứng từ mua cây kiểng; tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 theo Nghị quyết 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ; thanh toán chứng từ tạm ứng hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Trường Xuân; tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 (F0, F1); tiền phụ cấp cho cán bộ ấp, cán bộ thú y, sinh hoạt phí Hội đồng Nhân dân xã Trường Xuân; tiền chi cho công tác đưa quân, tuyển quân năm 2022; tiền thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 và năm 2021; tiền thu phí chợ năm 2020; tiền Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cấp cho Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân phòng, chống dịch COVID-19.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, đồng thời là chủ tài khoản Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân nhưng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nên phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 617 triệu đồng.

Bị cáo Trang là thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân nhưng không trực tiếp quản lý tiền mặt, không mở sổ quỹ theo dõi và thực hiện việc thu, chi theo quy định mà lại giao tiền mặt cho Linh dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nên phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 328 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Linh 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bị cáo Nguyễn Thanh Bình bị phạt 18 tháng tù và Nguyễn Thị Kiều Trang (cựu thủ quỹ xã) bị phạt 1 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo liên đới khắc phục nốt số tiền hơn 80 triệu đồng, trong đó, bị cáo Linh phải khắc phục 50% số tiền này.

Tòa cũng buộc bị cáo Linh phải trả lại cho bị cáo Bình 477 triệu đồng là tiền bị cáo Bình đã nộp khắc phục hậu quả trước đó.

Cũng theo cáo trạng, ông Đoàn Tiến Nhanh với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân (là người tiền nhiệm của Nguyễn Thanh Bình), từ tháng 1/2020 đến ngày 19/8/2020 đã quản lý thiếu chặt chẽ, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến gây thất thoát cho ngân sách nên phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 36 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của ông Nhanh chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục