Cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương khảo sát Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia

Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức thực tiễn về đổi mới sáng tạo, Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng đã có chuyến khảo sát Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trực tiếp đón tiếp và chia sẻ thông tin về hoạt động của NIC. (Ảnh: MPI/Vietnam+)

Chiều 25/10, 49 học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ ba) đã đến thăm và khảo sát thực tế Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trực tiếp đón tiếp và chia sẻ thông tin về hoạt động của trung tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết NIC Hòa Lạc đi vào hoạt động từ năm 2023, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Nhận thức được vai trò then chốt của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, đề xuất thành lập trung tâm là đầu mối quốc gia về thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng với các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội đồng thời xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam với hàng nghìn chuyên gia, trí thức.

Được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2019, NIC có chức năng hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ. Trung tâm đóng vai trò kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái, bao gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ trong và ngoài nước. Với mục tiêu lấy doanh nghiệp làm trung tâm, NIC hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới biến đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng chủ đạo cho nền kinh tế.

Trong thời gian qua, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh những kết quả tích cực mà NIC đã đạt được. Cụ thể là tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách (như Nghị định 94 và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn); Tiên phong thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế, kết nối mạng lưới đối tác; Hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là mô hình đơn vị sự nghiệp của Chính phủ độc đáo trên thế giới, tập trung vào 9 lĩnh vực trọng tâm cho phát triển toàn cầu, bao gồm sản xuất thông minh, đô thị thông minh, nội dung số, an ninh mạng, công nghệ môi trường, công nghệ y tế, công nghiệp bán dẫn, hydrogen xanh và trí tuệ nhân tạo. Bằng việc cung cấp hạ tầng, không gian thử nghiệm và môi trường hợp tác, NIC tạo điều kiện cho các thành viên trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết nối, thử nghiệm và phát triển ý tưởng. Trung tâm cũng huy động nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong chuyến thăm, các học viên đã tham quan lớp học thiết kế chip, không gian trưng bày, phòng truyền thống NIC và trung tâm đổi mới sáng tạo của một số doanh nghiệp công nghệ đặt tại đây. Chuyến khảo sát giúp các cán bộ quy hoạch Trung ương có cái nhìn thực tế về hoạt động của NIC, từ đó đóng góp vào việc hoạch định chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục